Pháp luật

Hành trình trốn chạy của nghi phạm thảm sát 3 người thân ở Bắc Giang

10:35, 25/10/2021
Hiếu ban đầu chạy xe máy xuống Hà Nội, rồi qua Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, nhưng sau đó bị can quay ngược lên tỉnh Lào Cai.

Tối 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang di lý bị can Trần Văn Hiếu (47 tuổi) từ tỉnh Lào Cai về địa phương để điều tra về tội Giết người. Hiếu bị cáo buộc giết ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu) hôm 22/10.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sau khi gây án, Hiếu lấy chiếc xe máy Honda Dream của bố để bỏ trốn. Khi đi, bị can đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Về hành trình bỏ trốn, cảnh sát cho hay Hiếu chạy xe máy đi nhiều nơi hòng tránh sự truy bắt của công an. Trong ngày 22/10, Hiếu chạy xe máy xuống Hà Nội, sau đó tiếp tục đi qua các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…

Đến 24/10, bị can vòng ngược lên Lào Cai. Khi đến một chốt kiểm soát dịch ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, Hiếu bị bắt. Trong quá trình chạy trốn, bị can không thay đổi trang phục và phương tiện. 

Trần Văn Hiếu khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trần Văn Hiếu khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trưa 22/10, người dân ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, phát hiện vợ chồng ông Luật và con gái tử vong, thi thể bị chém nhiều nhát.

Nhân chứng vụ án cho biết đã nhìn thấy ông Luật là người bị Hiếu chém cuối cùng. Nghi phạm rửa dao ở giếng trước khi lấy xe máy của bố để bỏ trốn.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

Theo nhà chức trách, Hiếu từng lấy vợ và có 2 con. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương vợ. Hiếu nhận án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 13/10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ. 10 ngày sau, bị can giết cả gia đình.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện