Pháp luật

Bé trai 8 tuổi bị sát hại vì mâu thuẫn của gia đình

09:27, 03/11/2021
Hà Trọng Quyết ban đầu khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh nên ra tay sát hại nạn nhân để trả thù.

Ngày 3/10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt giam Hà Trọng Quyết (28 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) về tội Giết người. Quyết là nghi phạm sát hại H.T.Đ. (8 tuổi, trú xã Sơn Ninh) xảy ra hơn một tuần trước.

“Cơ quan điều tra đang chờ giám định tâm thần về nghi phạm để củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của người này”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh, thông tin với Zing. 

Hà Trọng Quyết khai nhận đã ra tay sát hại bé trai 8 tuổi. Ảnh: Công an cung cấp.
Hà Trọng Quyết khai nhận đã ra tay sát hại bé trai 8 tuổi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, chiều 25/10, người thân phát hiện Đ. gục bên vũng máu, có nhiều vết chém ở cổ, lưng, đầu. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu song không qua khỏi.

Bác sĩ cho hay bé trai 8 tuổi tử vong trước lúc đến bệnh viện. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân nghi do bị người khác chém.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Quyết liên quan đến vụ việc nên triệu tập. Tại cơ quan điều tra, Quyết nhiều lần vòng vo, song với chứng cứ đưa ra, nghi phạm thừa nhận hành vi của mình.

Nam thanh niên 28 tuổi ban đầu khai do có mâu thuẫn với gia đình cháu Đ. nên ra tay sát hại nạn nhân để trả thù. Chiều 25/10, Quyết thủ sẵn dao rồi đi tìm cháu Đ.

Thấy nạn nhân đang chơi cùng bạn ngoài đường tại thôn Trung thị (xã Sơn Ninh), Quyết lại gần, nói về nhà cho mượn bao tải.

Lúc Đ. chạy về đến nhà, Quyết đi theo sau, dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Thời điểm này, bố mẹ nạn nhân ra đồng, chị gái đi học.

Gây án xong, Quyết cầm dao đi rửa sạch, thay quần áo đang mặc ra đồng chăn bò về nhà như không xảy ra chuyện gì.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh, nghi phạm và gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng, nhà cách nhau khoảng 200 m. Quyết chưa lập gia đình, sống và phụ giúp bố mẹ làm nông nghiệp.

“Người này thỉnh thoảng có biểu hiện không bình thường nhưng chưa có hồ sơ ghi nhận bệnh hay đi điều trị”, lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh thông tin.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện