Pháp luật

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên đi mô tô lạng lách, đánh võng

11:15, 03/12/2021
 Trong thời gian hơn 10 ngày, từ 20/11 đến 3/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã lập biên bản xử lí bản 135 trường hợp, tạm giữ 68 xe mô tô do thanh thiếu niên điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. 
Nhiều thanh thiếu niên đi mô tô không có đăng kí, không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm
Nhiều thanh thiếu niên đi mô tô không có đăng kí, không bằng lái, không đội mũ bảo hiểm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như xe không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao... Đặc biệt, có một số trường hợp còn tàng trữ hung khí.

Cán bộ Công an thành phố Vinh làm việc với nhóm thanh niên đi mô tô mang theo hung khí
Cán bộ Công an thành phố Vinh làm việc với nhóm thanh niên đi mô tô mang theo hung khí

Để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên đi xe mô tô vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường kiểm soát, không giao xe mô tô cho thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển.

Cán bộ CATP vinh kiểm tra phương tiện vi phạm
Cán bộ CATP vinh kiểm tra phương tiện vi phạm

 

Bình Nguyên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện