Pháp luật

Nói hỗn bị mắng, người đàn ông nổi điên cầm dao đâm chém người

09:46, 29/12/2021
Trước khi nhận mức án 20 năm tù về tội “Giết người”, Lê Đăng Tuấn đã liên tục bị đưa đi cải tạo tập trung hoặc kết án về các tội danh khác như: "Trộm cắp tài sản", "Đào ngũ", "Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có", "Cướp tài sản"...

Ngày 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đăng Tuấn (SN 1971), trú tại huyện Nghĩa Đàn về tội "Giết người".

Bị cáo Lê Đăng Tuấn tại tòa
Bị cáo Lê Đăng Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 1/8/2021, Lê Đăng Tuấn đến và ngủ lại tại nhà ông Trần Văn S (ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Khoảng 13h, Tuấn thức giấc, thấy ông S đang trò chuyện với anh Trương Xuân C. Sau đó, giữa Tuấn và ông S xảy ra cãi vã. Thấy Tuấn nói hỗn với ông S nên C xông vào đấm Tuấn. Tuấn chạy vào phòng ngủ lấy dao và đâm, chém nhiều nhát khiến anh C ngã xuống, tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Được biết, từ năm 1988 đến năm 2010, Lê Đăng Tuấn liên tục bị đưa đi cải tạo tập trung hoặc kết án về các tội "Trộm cắp tài sản", "Đào ngũ", "Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có", "Cướp tài sản"...

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Đăng Tuấn 20 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 182 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ anh C mỗi tháng 1.490.000 đồng./.

Sơn Đặng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện