Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại từ phía Bắc đưa vào Nghệ An tiêu thụ

15:24, 24/12/2021
Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp công an một số xã trên địa bàn đấu tranh triệt xóa một đường dây buôn bán hàng lậu, bắt 2 đối tượng, thu giữ 2.500 bao thuốc lá loại 555 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Theo đó, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2021, qua Công tác nắm tình hình địa bàn Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu từ các tỉnh phía bắc như TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn... đem vào địa bàn Nghệ An tiêu thụ trong đó có huyện Nghi Lộc với số lượng rất lớn.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng giao dịch qua mạng xã hội, thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó gửi hàng bằng xe khách với dòng chữ “Hàng hóa phòng chống dịch Covid 19”.

Ngày 23/12, tại khu vực đường tránh TP. Vinh thuộc xóm 9, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy và Công an xã Nghi Tiến (Nghi Lộc) phối hợp Công an xã Nghi Vạn, Công an xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng Lê Thị Huyền (SN 2002) trú tại xóm 8, Nghi Vạn, Nghi Lộc và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), trú tại xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên.

Tang vật thu giữ tại chỗ: 4 thùng carton, bên trong có chứa 2.500 bao thuốc lá loại 555 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 2 xe máy; 2 điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Nghi Lộc hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Minh Tâm - Xuân Bắc

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện