Pháp luật

Tuyên án nhóm sử dụng ma tuý trong mùa dịch

18:52, 24/01/2022
Ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Phương Hồng (SN 1987); Nguyễn Đình Bá (SN 1990), cùng trú xã Nghi Ân (TP. Vinh); Bùi Trọng Tuấn (SN 1982), trú xã Nghi Kim (TP. Vinh) cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Đình Lợi (SN 1984), trú xã Nghi Ân (TP. Vinh) bị truy tố về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thời điểm tháng 7/2021, tỉnh Nghệ An đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Dù vậy, Lê Phương Hồng vẫn nuôi ý định tổ chức sinh nhật mình bằng tiệc ma túy.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 17/7/2021, Hồng mua 6 viên ma túy (giá 2,4 triệu đồng) của một người không quen biết tại khu vực Bến xe Bắc Vinh rồi đưa về nhà cất giấu. Tối 21/7/2021, Hồng cầm theo ma túy đến quán karaoke New City ở xã Nghi Ân rồi gọi điện thoại cho nhóm bạn gồm: Bùi Trọng Tuấn, Nguyễn Đình Bá... mời đến quán hát sinh nhật. Hồng còn nhờ Tuấn mua thêm 2,5 triệu đồng tiền ma túy để sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Tại quán karaoke, Hồng được nhân viên bố trí phòng để tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy. Các đối tượng còn mời thêm một số bạn trai, gái, trong đó có người dưới 18 tuổi đến sử dụng ma túy. Nguyễn Đình Lợi là chủ quán, dù biết các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke đã không ngăn cản mà cùng tham gia. Các đối tượng trên chơi ma túy đến rạng sáng ngày hôm sau thì bị công an bắt quả tang. Cơ quan chức năng phát hiện số ma túy còn lại mà các đối tượng chưa sử dụng là 2,26 gam.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Hồng 8 năm tù, Nguyễn Đình Bá 5 năm tù, Bùi Trọng Tuấn 8 năm tù, Nguyễn Đình Lợi 7 năm tù. Riêng các đối tượng cùng tham gia sử dụng ma túy với các bị cáo trong vụ án đã bị xử phạt hành chính theo quy định.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện