Pháp luật

Đi mua bò luôn tiện xách ma tuý về bán

18:15, 01/04/2022
Khi đang vào rừng đi tìm bò, May gặp một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) bán ma tuý nên đã quay về nhà lấy tiền mua 2 gói hồng phiến (giá 5,6 triệu đồng) để giao lại cho khách đặt mua trước đó.

Ngày 1/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Lương Văn May (SN 1964), trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là lần thứ 2 May hầu tòa. Vào tháng 9/2019, May bị phạt tù 36 tháng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 7/2021, May được ra tù. Chưa đầy 4 tháng sau, người đàn ông này dính vào ma túy.

 khi đang vào rừng đi tìm bò thì May gặp một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Biết người này có ma túy, May liền chạy về nhà lấy tiền mua 2 gói hồng phiến (giá 5,6 triệu đồng). Số ma túy trên May đưa về nhà cất giấu.
Bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, đầu tháng 11/2021, May được 2 thanh niên tìm đến đặt mua 2 gói ma túy hồng phiến, giá 7 triệu đồng. Do chưa có sẵn ma túy nên May hẹn khi nào có “hàng” sẽ thông báo lại.

Mấy ngày sau, khi đang vào rừng đi tìm bò thì May gặp một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Biết người này có ma túy, May liền chạy về nhà lấy tiền mua 2 gói hồng phiến (giá 5,6 triệu đồng). Số ma túy trên May đưa về nhà cất giấu.

Ngày 14/11/2021, khi May đang trên đường đưa ma túy cho hai vị khách hôm trước thì bị công an bắt giữ.

Xét thấy hành vi tái phạm của bị cáo là tình tiết tăng nặng, việc bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Văn May 15 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện