Pháp luật

Tranh giành lối đi, cháu trai đánh dượng thương tích

18:40, 19/04/2022
Chiều 19/4, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Xồng Bá Rê, sinh năm 2000, trú tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự.
a
 Bị cáo Xồng Bá Rê tại toà.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 4/11/2021, Xồng Bá Rê đi sửa đường để chở lúa về nhà tại khu vực ruộng thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi. Khi sửa đến đoạn đường thuộc phần đất của ông Gìa Xái Phia, sinh năm 1966, trú tại bản Buộc Mú 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, (dượng của Rê) thì bị ông Phia ngăn cản vì cho rằng mâu thuẫn trong việc đất đai giữa hai gia đình giải quyết chưa xong. Tuy nhiên, Rê vẫn tiếp tục sửa đường thì ông Phia đi từ phía sau dùng chân đạp vào lưng làm Rê ngã xuống đất, sau đó hai bên ẩu đả. Rê lúc đó đã dùng cán quốc đánh vào đầu ông Phia. Người dân chứng kiến đã can ngăn và đưa ông Phia đi cấp cứu.

Ngày 9/12/2021, Trung tâm giám định pháp y - Sở Y tế tỉnh Nghệ An kết luận: ông Phia có  tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 45%.

Căn cứ tính chất vụ án, hành vi của bị cáo cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sau đó tuyên phạt Xồng Bá Rê 6 năm tù, ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 80 triệu đồng.

Anh Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện