Pháp luật

Xã Môn Sơn (Con Cuông) ra mắt mô hình "xã biên giới sạch về ma túy”

18:49, 11/05/2022
Chiều 11/5, UBND xã Môn Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình "xã biên giới sạch về ma túy”. 
 

Môn Sơn là xã biên giới của huyện Con Cuông, tiếp giáp với nước bạn Lào, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống kinh tế khó khăn nhận thức còn nhiều hạn chế dễ bị kẻ xấu lợi dụng, là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch. Để phấn đấu là địa bàn sạch về ma túy, thời gian qua xã Môn Sơn đã phối hợp với Công an xã, Đồn biên phòng nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại nguy hiểm của ma túy tới nhân dân. Do đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, đã tiến hành lập danh sách số đối tượng nghiện vào hồ sơ quản lý, test đối với đối tượng nghi nghiện. 

Ra mắt Ban chỉ đạo xây dựng mô hình xã biên giới "sạch về ma túy".

Song song với đó, Môn Sơn thành lập 14 Ban quản lý về an ninh trật tự và tổ hòa giải thôn bản. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã Môn Sơn đã lập 16 hồ sơ cai nghiện bắt buộc và tại gia đình. Phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, Ma túy bắt 2 đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Ký cam kết thực hiện mô hình.

Buổi lễ đã thông qua quyết định của UBND huyện Con Cuông về việc xây dựng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy” tại địa bàn xã Môn Sơn, Châu Khê. Thời gian thực hiện mô hình qua 3 giai đoạn từ 15/4-15/10/2022, sau đó tiếp tục nhân rộng tại các địa bàn khác trong toàn huyện.

Dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình "xã biên giới sạch về ma túy" đã ra mắt và thông qua quy chế hoạt động, ký cam kết thực hiện. 

Tường Vi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện