Pháp luật

Phạt 2 chủ phương tiện dùng thuyền thúng chở người trái quy định

16:35, 07/06/2022
Trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ tại vùng biển thuộc địa phận phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (ở vị trí cách mép bờ biển về phía Đông 500m), tổ tuần tra kiểm soát Đồn biên Phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ đã phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện thuyền thúng có hành vi “Sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định” để chở người.

Chủ 2 phương tiện thuyền thúng vi phạm là ông Hoàng Văn Dưỡng, sinh năm 1980, thường trú tại khối Vĩnh Tiến, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò và Nguyễn Đình Kiểm, sinh năm 1964, thường trú tại khối Yên Đình, phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò.

a
Phương tiện vi phạm.

Chủ 2 phương tiện đã vi phạm vào điểm đ, khoản 1, điều 15, Nghị định 139/NĐ – CP ngày 31/12/2021 về “Sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn để chở người”.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ đã tạm giữ phương tiện, hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính chủ mỗi phương tiện 1,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với các chủ phương tiện vi phạm.
Lực lượng chức năng làm việc với các chủ phương tiện vi phạm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò, tình trạng người dân tự ý vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thuyền thúng trên biển Cửa Lò đang có xu hướng gia tăng. Hoạt động này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khi thuyền thúng không đảm bảo các điều kiện để chở người.

UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu người dân không được sử dụng thuyền thúng để chở khách dưới bất cứ hình thức nào.

Phan Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện