Pháp luật

Quỳ Hợp: Phát hiện bắt giữ 22 vụ, 30 đối tượng liên quan đến ma túy trong 5 tháng đầu năm 2022

09:24, 03/06/2022
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện bắt giữ 22 vụ, 30 đối tượng. 

Sáng 3/6, huyện Quỳ Hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp hiện nay vẫn còn trên 292 người nghiện ma túy, với 18/21 xã, thị trấn có người nghiện, chưa kể số người nghiện ma túy ở ngoài xã hội chưa có hồ sơ quản lý, nghi nghiện còn rất nhiều.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện bắt giữ 22 vụ, 30 đối tượng. Lượng ma túy bị thu giữ: 9,39 gam heroin, 9,49 gam ma túy đá, 9,3 gam ma túy tổng hợp, 268 viên hồng phiến và các vật chứng liên quan khác. Tình hình sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng diễn ra hết sức phức tạp. Thủ đoạn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Tội phạm manh động, liều lĩnh và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt.

Đối tượng Phan Thành Lâm (SN 1984) và tang vật là 1 bánh heroin (360g) tại cơ quan công an huyện Quỳ Hợp.
Đối tượng Phan Thành Lâm (SN 1984) cùng tang vật 1 bánh heroin (360g) tại cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, UBND huyện Quỳ Hợp đã tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tập trung lực lượng truy quét, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành đảm bảo sâu rộng, thiết thực, làm chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tích cực tham gia của toàn xã hội, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về công tác phòng, chống ma túy để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác về ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Các lực lượng diễu hành sau lễ phát động.
Các lực lượng diễu hành sau lễ phát động.

Ngày sau Lễ ra quân, các lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và các lực lượng khác đã tham gia diễu hành trên tuyến Quốc lộ 48C hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022.

Phan Giang - Trung Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện