Pháp luật

Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ

12:43, 31/08/2022
Một nhóm khoảng 10 thiếu niên đi dã ngoại không may gặp mưa lớn, nước suối dâng cao khiến họ mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu các nạn nhân.

Thông tin ban đầu, sáng 30/8, một nhóm 17 thiếu niên đi dã ngoại tại khu vực suối chảy về Nhà máy thủy điện Ankoret, cách trung tâm xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) khoảng 20 km.

Tuy nhiên, chiều 30/8, mưa lớn kéo dài liên tục tại khu vực này khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm con suối cạn trước đó dâng cao lên tới 2-3 m và chảy xiết.

Khi phát hiện nước lũ dâng cao, 7 em mạo hiểm vượt qua suối an toàn, 10 em còn lại mắc kẹt bên kia dòng suối. 

Lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng
Lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe chỉ huy, xe chuyên dụng cứu hộ cứu nạn cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến khu vực suối nói trên để cứu người.

Hiện trường là con suối lớn, độ rộng khoảng 12 m, nhiều đá tảng tròn, nước chảy siết, đổi dòng liên tục và xoáy mạnh. Trong khi đó các thiếu niên bị mắc kẹt đã có dấu hiệu mệt mỏi, cơ thể run vì nhiệt độ thấp và ngấm mưa lâu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ triển khai công tác cứu hộ, các thiếu niên đã được giải cứu an toàn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện