Pháp luật

Đồn BP Cửa khẩu Thanh Thủy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

18:31, 03/11/2022
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2022, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ  trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn biên giới.
Ra mắt Câu lạc bộ " Phụ nữ với pháp luật".

Với chủ đề: "Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đồn BP Cửa khẩu Thanh Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương để bám sát nội dung của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022.

Tổ chức các buổi sinh hoạt liên chi đoàn với Chủ đề "Chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền"

Triển khai thực hiện, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như: phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Thủy thành lập Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tại thôn Thủy Sơn; Phối hợp với Đoàn xã Thanh Thủy tổ chức các buổi sinh hoạt liên chi đoàn với Chủ đề "Chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền".  Qua đó, đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; gắn việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022. Đồng thời, tư vấn, giải thích các vấn đề được thế hệ trẻ quan tâm như kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, kỹ năng phòng chống bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em và những kiến thức về kỹ năng sống.

Thông qua các buổi sinh hoạt, cán bộ Đồn BP Cửa khẩu Thanh Thủy đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam.

Đơn vị còn tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, Quy chế biên giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh sinh thực phẩm, phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, phòng, chống tệ nạn xã hội...

Nhiều hoạt động phong phú, tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền, phổ biến các vấn đề gắn với nhiệm vụ của đơn vị và tình hình tại địa phương, đặc biệt là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong chấp hành pháp luật pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đáng ghi nhận, thông qua các hình thức hoạt động đơn vị đã kịp thời tuyên truyền về kết quả Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tham gia.

Nhiều hoạt động phong phú, tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Từ các hoạt động trên đã tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn biên giới.

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện