Pháp luật

Ông bố trẻ lĩnh án tử hình vì vận chuyển heroin cho người nước ngoài

16:39, 19/06/2023
Hám lợi 10 triệu đồng, Quang đồng ý vận chuyển ma túy cho người Lào. Hành vi vận chuyển bị bại lộ, Quang phải trả giá bằng án tử.

Ngày 19/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Quang Văn Toàn (25 tuổi), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

: Bị cáo Quang Văn Toàn
Bị cáo Quang Văn Toàn

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình đi làm công nhân tại Lào, Toàn quen người đàn ông bản địa tên Bá.

Đầu tháng 11/2022, Bá gọi điện đặt vấn đề thuê Toàn vận chuyển ma túy, hứa xong việc sẽ trả 10 triệu tiền công. Trước lời đề nghị trên, Toàn đồng ý.

Tối ngày 1/12/2022, Bá gọi điện hướng dẫn Toàn đi ra cột mốc được đánh dấu bằng cành cây đặt ở Quốc Lộ 7, thuộc xã Chiêu Lưu để lấy ma túy. Từ hướng dẫn trên, Toàn đã lấy được 8 bánh heroin rồi đem về cất giấu ở hàng rào gần nhà mình.

Hơn 2h sáng ngày 5/12/2022, theo chỉ đạo của người Lào, Quang Văn Toàn đưa 4 bánh heroin đi giao cho người phụ nữ đang đứng đợi gần đó. Khi Toàn đang tìm khách để giao “hàng” thì bị công an bắt quả tang.

Lúc này, Toàn khai thêm về số ma túy đang cất giấu trong nhà nên cơ quan chức năng đã thu giữ số ma túy còn lại.

Cơ quan điều tra xác định, Quang Văn Toàn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển gần 2,8 kg ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì hám lợi 10 triệu tiền công nên đã vận chuyển ma túy thuê.

Toàn trình bày hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số, đang nuôi 2 đứa con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi) để xin cơ hội sống.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển lớn nên HĐXX tuyên phạt Quang Văn Toàn án tử hình.

Đối với người đàn ông tên Bá do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên cơ quan chức năng không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Sơn Đặng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện