Pháp luật

Tuyên truyền phòng chống ma túy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại Tương Dương

12:05, 13/06/2023
Ngày 13/6, Phòng PV05 công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với công an xã Lưu Kiền huyện Tương Dương đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đồ chơi nguy hiểm tại bản Con Mương, Khe Kiền.
oàn cảnh buổi lễ tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền người dân đã được cán bộ công an tỉnh Nghệ An phổ biến về những tác hại của việc sử dụng ma túy, cũng như mức độ nguy hiểm của việc tàng trữ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phổ biến về luật, nghị định, quy định của Chính phủ đối với việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, và sử dụng trái phép chất ma túy. Các nghị định, quy định xử phạt, của Nhà nước về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ.

Buổi tuyên truyền đã thu hút gần 200 lượt người dân bản Con Mương, Khe Kiền, xã Lưu Kiền huyện Tương Dương tham gia.

Tính từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh có 4414 người nghiện có hồ sơ quản lý, và 1512 người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an các địa phương đã phát hiện và bắt giữ 1293 vụ, 1750 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 8,85kg hêrôin, 159981 viên ma túy tổng hợp, 26,6 kg ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác. Còn đối với công tác vận động thu hồi vũ khí và vật liệu nổ, trong tỉnh đã xử phạt hành chính 288 vụ với 402 đối tượng, nộp ngân sách trên 1,4 tỷ đồng. Đồng thời thu được 2471 khẩu súng tự chế, 4552 viên đạn, 231 quả lựu đạn, 10361 kg thuốc nổ, cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Vận động nhân dân đến giao nộp vũ khí và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Công an xã Lưu Kiền đã vận động nhân dân tự giác giao nộp và thu hồi được 30 khẩu súng tự chế, cùng một số công cụ hỗ trợ khác. Đồng thời cho người dân ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy và vũ khí, vật liệu nổ.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện