Pháp luật

Phát hiện 23.500 sán phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc và hơn 200 đồ chơi nguy hiểm phục vụ Tết Trung thu

17:37, 17/09/2023
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã kiểm tra, phát hiện 03 cơ sở kinh doanh số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ và đồ chơi nguy hiểm bán dịp Tết Trung thu sắp tới.
Phát hiện 23.500 sán phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính liên quan đến các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An kiểm tra đồng loạt 03 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh gồm: cơ sở kinh doanh Lê Thị Nguyệt, số 108, đường Lý Thự Trọng; cơ sở kinh doanh Mai Tuấn, số 18, ngõ 34, đường Đề Thám và cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Thúy, số 10, đường Đặng Minh Bích phát hiện 23.500 sản phẩm bánh kẹo phục vụ Tết Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn 200 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực gồm đao, kiếm, kích các loại... 

Lực lượng chức năng thu giữ bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh Mai Tuấn.

Đặc biệt, tại cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Thúy, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều loại bánh kẹo thường bày bán tại các cổng trường học có kiểu dáng bắt mắt nhưng đã bị mốc, biến chất, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường phát hiện, thu giữ hơn 200 đồ chơi nguy hiểm, bạo lực và số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Thúy.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã thu giữ số bánh kẹo và đồ chơi nguy hiểm nói trên để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo quy định. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như bánh kẹo, đồ chơi trẻ em… để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Minh Khôi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện