Pháp luật

Triệt xóa đường dây buôn bán hơn 500kg pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An

16:01, 15/09/2023
Trong đêm khuya, 3 đối tượng liều lĩnh thuê xe ô tô 7 chỗ vận chuyển pháo từ tỉnh Quảng Trị, khi đến địa bàn TP.Vinh để giao nhận hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ, thu giữ 500kg pháo nổ.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, từ đầu tháng 8 năm 2023, Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Vinh phát hiện 1 đường dây có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn, xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Sỹ Thái, sinh năm 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cầm đầu. Đường dây vận chuyển pháo nổ này xuất phát từ nước ngoài qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng vận chuyển về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Vào ngày 13/9, qua công tác nắm tình hình, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Nguyễn Sỹ Thái cùng một đối tượng đi xe khách xuống TP Vinh và đến cửa hàng cho thuê xe ô tô trên địa bàn để thuê xe ô tô đi vào Quảng Trị nhận hàng.

Sau khi xác định đối tượng nhận hàng tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và di chuyển về đến địa bàn xã Hưng Đông, TP Vinh để giao hàng, Ban chuyên án quyết định phá án. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Vào lúc 7 giờ ngày 14/9, tại đoạn đường N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh thuộc xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, Công an TP Vinh bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Sỹ Thái, sinh năm 1979, trú tại xã Nhân Sơn; Thái Doãn Phúc, sinh năm 1983, trú tại xã Hồng Sơn; Hoàng Hữu Thế, sinh năm 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An có hành vi “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ tổng cộng 5 tạ pháo nổ do nước ngoài sản xuất (gồm 342 cối pháo nổ các loại), 1 xe ô tô loại 7 chỗ , 100 triệu đồng.

Khám xét nhà Nguyễn Sỹ Thái tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, lực lượng Công an thu giữ thêm 7kg pháo nổ. 

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thái khai nhận đã thuê Hoàng Hữu Thế đi cùng vào tỉnh Quảng Trị, vận chuyển số pháo trên về bán cho Thái Doãn Phúc.

Đây là đường dây buôn bán pháo nổ hoạt động rất liều lĩnh, manh động. Các đối tượng lựa chọn thời điểm đêm khuya, sáng sớm để thực hiện vận chuyển pháo nổ.

Chuyên án hiện đang được đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra./.

Đức Vũ - Minh Khôi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện