Pháp luật

Nhân viên bảo dưỡng máy bay ở Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu 600 iPhone 14

14:04, 08/10/2023
Nam nhân viên bảo dưỡng máy bay ở Tân Sơn Nhất giúp sức cho đồng bọn buôn lậu 600 iPhone 14 Promax.

Ngày 8/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Ngọc (SN 1980, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi buôn lậu. Liên quan đến vụ án, vợ của Ngọc là Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) cũng bị cơ quan điều tra khởi tố với vai trò đồng phạm.

Trước đó, Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình do đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) và đồng bọn thực hiện, vận chuyển 12 chiếc iPhone 14 Promax mới từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan.

Vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý, điều tra. Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an xác định Tuấn và đồng bọn đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Promax với giá trị gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam qua đường hàng không. Để buôn lậu trót lọt, Tuấn và đồng bọn đã móc nối với Lê Văn Ngọc, là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lê Văn Ngọc - nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị công an bắt giữ.
Lê Văn Ngọc - nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị công an bắt giữ.

Theo đó, Ngọc cung cấp lịch bảo dưỡng máy bay của Ngọc cho Tuấn để Tuấn đặt vé mang hàng về theo chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của Ngọc. Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân đỗ, hành khách đang xuống máy bay thì Ngọc cũng di chuyển ra sân đỗ và lên máy bay làm nhiệm vụ bảo dưỡng.

Ngọc sẽ nhận túi hàng của Tuấn tại cửa lên xuống máy bay như đã hẹn trước rồi cho vào túi đồ nghề của mình. Sau khi làm nhiệm vụ bảo dưỡng máy bay xong thì Ngọc sẽ di chuyển bằng đường ga quốc nội để ra khỏi sân bay, tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan, rồi hẹn giao lại hàng cho đồng bọn của Tuấn tại ngoài sân bay.

Ngọc được nhận tiền công là 900 nghìn đồng/1 điện thoại buôn lậu. Kết quả điều tra đến nay xác định Lê Văn Ngọc đã nhận số tiền hơn 500 triệu đồng để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng về toàn bộ quá trình buôn lậu trước đó, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện