Pháp luật

Vận động Nhân dân giao nộp 45 súng tự chế

16:51, 19/12/2023

Ngày 18/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Công an xã Nậm Cắn, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

 Người dân giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện các lực lượng và chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, các Nghị định liên quan biên giới; chỉ ra những tác hại của việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và đồng thời vận động người dân tích cực giao nộp. 

 Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục đơn vị vũ khí do người dân địa phương giao nộp.

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp nhiều biện pháp công tác, Nhân dân địa phương đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng 45 khẩu súng kíp (tự chế)... Dịp này, các đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tặng bình chữa cháy cho các hộ dân.

 Các lực lượng tặng bình phòng cháy chữa cháy cho các hộ gia đình xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Hoạt động đã góp phần ngăn chặn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới, gìn giữ sự bình yên các bản, làng biên giới.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện