Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là chiêu giả danh cơ quan pháp luật để đe dọa, thao túng tâm lý nạn nhân. Trên địa bàn xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn thành công 2 vụ việc, kịp thời bảo vệ tài sản lớn của người dân.
![]() |
| Cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để “gửi cho con gái”. Ảnh: Phạm Thủy |
Ngày 24/11, Công an xã nhận được tin báo từ nhân viên Viettel Store về trường hợp một cặp vợ chồng lớn tuổi đến rút 80 triệu đồng để “gửi cho con gái”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường trong cách trao đổi của hai người, nhân viên lập tức thông báo lực lượng Công an.
Qua làm việc, Công an xã xác định người vợ bị đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện, thông báo hồ sơ “bị sai lệch”, thông tin cá nhân “bị rò rỉ” và yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm gửi vào “tài khoản an toàn”. Đáng chú ý, các đối tượng dặn bà phải nói “gửi cho con gái” khi giao dịch nhằm che mắt nhân viên ngân hàng.
Trước đó, ngày 5/11, tại Ngân hàng Agribank Thanh Chương, bà P. trú tại xã Đại Đồng đến rút gần 1 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản khác. Nhân viên ngân hàng phát hiện bất thường qua thái độ lo lắng của bà và lập tức báo Công an xã. Khi được hỏi, bà P. ban đầu cố giấu bằng lý do “rút tiền cho con sửa cửa hàng”.
Sau thời gian được giải thích, bà mới thừa nhận đã liên tục nhận các cuộc gọi từ nhiều số lạ, đối tượng tự xưng cán bộ Công an, thông báo bà “liên quan đến vụ án ma túy” và yêu cầu giữ tuyệt đối bí mật. Chúng dọa thông tin cá nhân của bà đã bị “bán với giá 200 triệu đồng”, đồng thời yêu cầu rút toàn bộ tiền gửi và chuyển vào tài khoản mở tại MSB theo “hướng dẫn nghiệp vụ”. Để kiểm soát nạn nhân, đối tượng còn yêu cầu bà P. ở phòng kín, không liên hệ với bất cứ ai, mua điện thoại và sim mới để chỉ trao đổi với chúng.
![]() |
| Công an xã Đại Đồng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn các vụ việc lừa đảo qua mạng trước khi thiệt hại xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản của người dân. Ảnh: Võ Hòa. |
Theo Công an xã Đại Đồng, đây là thủ đoạn điển hình của tội phạm lừa đảo công nghệ cao: Nắm sẵn thông tin cá nhân của nạn nhân; tạo dựng kịch bản đe dọa - thao túng - cô lập; phân vai nhiều đối tượng gọi liên tục để tạo áp lực; yêu cầu nạn nhân không được trao đổi với gia đình; và cuối cùng ép họ rút toàn bộ tiền gửi chuyển vào tài khoản do chúng điều khiển. Chỉ cần nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn bộ tài sản tích cóp có thể mất trắng chỉ sau vài cuộc gọi.
Công an khẳng định lực lượng chức năng không bao giờ làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mã OTP hoặc truy cập đường link lạ. Mọi cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án yêu cầu “xác minh”, “bảo mật”, “phong tỏa tài khoản” đều là thủ đoạn lừa đảo.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ người lạ, giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi nghi vấn và liên hệ trực tiếp Công an xã để được hỗ trợ. Hai vụ việc vừa qua là lời cảnh báo rõ ràng rằng lừa đảo công nghệ cao đang bủa vây từng gia đình, và chỉ một phút sơ hở có thể khiến tiền bạc tích góp cả đời “không cánh mà bay”.





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin