Pháp luật

Buôn bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả nhập từ Trung Quốc

16:01, 15/01/2026
Phạm Thị Tuyết nhập lượng lớn mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất rồi rao bán trên Facebook với giá rẻ. Nguyễn Văn Chung mua lại mỹ phẩm từ Tuyết và lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Shopee để đăng bán mỹ phẩm giả.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng.

Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh tại cơ quan điều tra.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993, cùng trú phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Phạm Thị Tuyết nhập lượng lớn mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ.

Nguyễn Văn Chung mua lại nhiều hàng hóa mỹ phẩm từ Tuyết và lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Shopee để đăng bán mỹ phẩm giả.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình. Quá trình kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan khác, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo SK&ĐS

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện