Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Hà Thị Hiên (SN 1996, trú xã Nghĩa Khánh) bị lực lượng chức năng bắt quả tang vào ngày 10/3/2026 khi đang tàng trữ 0,41 gam ma túy Methamphetamine với mục đích sử dụng.
Trong vụ án thứ hai, bị cáo Đậu Ngọc Anh (SN 1993, trú phường Thành Vinh) bị bắt quả tang ngày 12/2/2026 về hành vi tàng trữ trái phép 0,44 gam ma túy Ketamine.
Ở vụ án còn lại, hai bị cáo Lê Văn Trung (SN 1976) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1990), cùng trú phường Vinh Hưng, bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi vụ việc bị phát hiện, cả hai đã được gia đình vận động đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
![]() |
| Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Nam |
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định, các hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Mặc dù các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trong đó có hai bị cáo ra đầu thú, song hành vi phạm tội vẫn cần được xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 1 đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 36 đến 39 tháng tù giam, thời hạn chấp hành hình phạt được tính từ ngày bị tạm giam.
Việc tổ chức xét xử lưu động các vụ án về ma túy ngay tại địa bàn dân cư không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, về tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm. Đây cũng là thông điệp cảnh báo, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin