An ninh

BĐBP Nghệ An phát hiện cách ly 3 trường hợp nhập cảnh tránh dịch trái phép

09:33, 27/05/2020
Ngày 26/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện, xử lý, cách ly phòng, chống dịch 3 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 26/5, tại khu vực Barie số 1, thuộc Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng của Trạm Kiểm soát phát hiện đối tượng Lộc Văn May, SN 1982, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn có hành vi nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin các đối tượng.

Kiểm tra hành chính, đối tượng May không có giấy tờ tuỳ thân và có giá trị xuất nhập cảnh. Qua làm việc và xác minh, vào đầu tháng 2/2020, lợi dụng chợ phiên, Lộc Văn May đã xuất cảnh trái phép sang Lào, lao động tự do tại Viêng Chăn. Do dịch bệnh nên May nhập cảnh trái phép để về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiếp đó, vào hồi 17 giờ 30, tại đường mòn giữa mốc 404 và 405, thuộc khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tổ tuần tra chốt số 4 phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng: Vàng A Minh, SN 1993 và Cháng Thị Pàng, SN 1993, cùng trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có hành vi nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng được tổ chức cách ly tập trung phòng dịch trước khi xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc, xác minh vào khoảng đầu tháng 1/2020, lợi dụng chợ phiên, Pàng xuất cảnh trái phép qua Lào để đến tỉnh A Ta Pư, sau đó làm thuê cho một quán ăn; còn Minh, khoảng đầu tháng 2/2020, xuất cảnh trái phép sang Lào, lao động tự do ở thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, sau đó đến  Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. Đến ngày 26/5/2020, Minh cùng Pàng nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã thực hiện các các thủ tục đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế, tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch theo quy định, sau đó đơn vị sẽ xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép theo quy định./.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện