Vụ án

Bóc gỡ đường dây chuyên ghi lô đề với số tiền hơn 2 tỷ đồng

14:28, 21/07/2020
Một đường dây chuyên ghi số lô, số đề gồm 22 đối tượng tham gia, hoạt động tinh vi với nhiều mắt xích vừa bị Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bóc gỡ. 

Vụ việc được phát giác từ cuối tháng 6/2020. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Phạm Ngọc Thế (SN 1960), Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1970), đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và Trần Thị Viện (SN 1986), trú tại khối 10 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Các đối tượng này đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook, tin nhắn Messenger hoặc trực tiếp thông qua các đại lý. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng hết sức cảnh giác, thuê người canh gác, khóa cửa cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và chỉ nhận số lô, số đề từ các đại lý, không nhận đánh lẻ.

Trước tình hình trên, ngày 1/7/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh. Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, vào hồi 18h50 ngày 9/7, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đồng loạt 6 đối tượng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt đồng loạt thêm 16 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 604 triệu đồng tiền mặt, 36 bảng đề, 39 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều tang vật khác liên quan.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô, đề.
Các đối tượng trong đường dây ghi lô, đề.

Bước đầu lực lượng Công an chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc hơn 2 tỷ đồng.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc; Đồng thời tạm giam 4 đối tượng: Phạm Ngọc Thế, Hồ Thị Lý, Trần Thị Viện, Hồ Thị Lan về hành vi đánh bạc.

Chuyên án hiện đang được tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Minh Tâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện