Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ký sự nước Lào: Những điều chưa biết về khủng long

08:55, 09/03/2012
Ở Việt Nam có không nhiều hay nói đúng hơn là có rất ít người từng được trực tiếp chạm tay vào xương loài khủng long hóa thạch. Vậy mà trong quá trình thực hiện seri Ký sự Đất nước Lào phần II, những người trong đoàn làm phim chúng tôi đã có được điều vô cùng may mắn đó. Và một điều vô cùng kinh ngạc nữa là cách đây 110 triệu năm, loài khủng long sinh sống chỉ cách biên giới

Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

Ân tình Xiêng Vảng

Đám cưới Việt – Lào

Một buổi lễ chưa biết trước

Chúng tôi đã đến Savanakhet

Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn

Ai đã từng đến Savannakhet?

 

Tại Bảo tàng khủng long ở tỉnh Savannakhet  - Lào đang trưng bày những bộ xương hóa thạch của một số loài khủng long được tìm thấy trên đất nước được mệnh danh là “Triệu voi” này. Mẫu hóa thạch đầu tiên được các nhà địa chất Pháp tìm thấy từ năm 1930 tại huyện Sonpoly trong giai đoạn họ xâm chiếm 3 nước Đông Dương. Mãi đến năm năm 1990, các nhà khoa học Pháp mới trở lại và hỗ trợ Chính phủ Lào tiến hành tìm kiếm, khai quật những hóa thạch của loài động vật tiền sử này.

 

Dấu tích của loài khủng long được tìm thấy đầu tiên là loài ăn thịt có tên Tyranosaurus. Loài này cao 5m, dài 13m, trọng lượng từ 8000kg đến 10.000kg và chúng được xác định sống cách nay 110 triệu năm. Điều làm các nhà khoa học và cư dân bản địa ngạc nhiên không dừng lại ở đó. Tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật họ đã tìm thấy hóa thạch của 4 loài khủng long tiền sử khác. Trong đó loài khủng long Dicynodon xuất hiện sớm nhất trên đất lào. Chúng sống cách đây 250 triệu năm. Con lớn nhất, to bằng con hổ và nhỏ nhất bằng con chó, đó là theo giải thích của ông Siêu Sa Vat – Phó trưởng Phòng KHCN – Bảo tàng Khủng long. Tiếp đến là hóa thạch của loài khủng long Psittacosaure Dinosaure. Trọng lượng của một con Psittacosaure chỉ vẻn vẹn 1kg (một kg) trong khi cũng là loài này nhưng ở những nới khác trên thế giới chúng nặng gấp 50 lần. Tức 50 kg. Chúng sống cách nay 110 triệu năm và là động vật ăn lá, cỏ. Một loài khủng long ăn cỏ khác là Igaunodon, loài này cổ ngắn đuôi ngắn có trọng lượng từ 100kg – 200kg. Ngoài ra tại đất nước được mệnh danh triệu voi, các nhà khảo cổ còn tìm thấy xương hóa thạch của loài khủng long lớn ăn cỏ, trọng lượng tương đương loài Tyranosaure và hóa thạch của nhiều loài ốc, rùa, cá cổ đại.

 

Hóa thạch khủng long và một số loài khác được khai quật và tìm thấy rải rác ở các tỉnh như Champasac, Xieng Khuoang, LuongPrabang, Savannakhet, nhưng nhiều và tập trung nhất vẫn là ở Savannakhet, trong đó tập trung nhất là ở các huyện Sonpoly, Palansay, Saypouthong, Atsaphon và Soong khun. Đặc biệt mật độ hóa thạch khủng long nhiều nhất thuộc về huyện Sonpoly. Khu vực khai quật và tìm thấy hóa thạch khủng long chỉ cách biên giới Việt Nam trên 120km, đoạn thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

 

Thế giới từng biết đến Lào là đất nước triệu voi, đất nước của xứ sở hoa Chămpa hay đất nước chùa tháp, và nay, mọi người sẽ có thêm một tên gọi khác nữa.

 

 Tiêu bản con Khủng Long tại bảo tàng Savannakhet
 
 Những hiện vật khai quật được về Khủng long được bảo quản tại Bảo tàng khá chu đáo
 
 Thật thú vị với những công trình nghiên cứu để hiểu được vì sao mảnh đất này  thời xa xưa đã xuất hiện loài Khủng long
 
 
 
 
 Những bố xương Khủng long còn nguyên vẹn
 
 Ông Sieu Xa Vat - Phó phòng KHCN, Sở KHCN tỉnh Savannakhet cho biết: Công tác bảo vệ lâu dài hiện vật thật của Khủng long là hết sức quan trọng
 
 Bây giờ, chúng tôi cắt nghĩa được vì sao biểu tượng tại tỉnh lỵ Savannakhet lại là Khủng long
 

(Trần Lan Anh - Đào Tuấn - Như Phong – Hữu Lệ)