Ký sự nước Lào: Tự hào Attapeu
Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"
Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”
Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn
Những điều chưa biết về khủng long
Doanh nghiệp Việt Nam ở Savannakhet
Gặp Tiến sĩ nông học trên quê hương Cay xỏn
Nhà máy sản xuất quặng Sepon lần đầu đón đoàn phim
Nữ tướng người Việt trên cao nguyên Boloven
Ấn tượng thác nước lớn nhất Đông Nam Á
Một ngày may mắn ở chùa Vat Luong
Căn Đon – Bản văn hóa kiểu mẫu
Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào
Xúc động cuộc chia tay ở Sê Kông
Với 22.000ha cao su Công ty Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là doanh nghiệp có diện tích cây cao su lớn nhất đất nước Lào. Dự kiến đến hết năm 2012 Công ty sẽ trồng mới thêm 10.000ha, nâng tổng diện tích của cây cao su tại tỉnh Attapeu lên con số 32.000ha. Nhưng điều quan trọng nhất là sự xuất hiện và phát triển tốt của cây cao su trên vùng đất có độ cao chênh lệch 1.200m so với mặt nước biển đã thay đổi, cải tạo được vùng đất vốn được xem là không thể canh tác cây công nghiệp.
Năm 2007, Công ty Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu - Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu triển khai dự án trồng cây cao su tại Attapeu. Để khắc phục độ cao của địa hình cũng như các điều kiện kém thuận lợi của thổ nhưỡng, giải pháp tối ưu được đưa ra cây cao su được trồng với hố sâu 1,2m nhằm tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển. Đặc biệt, với giải pháp kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt cho gốc cây cao su theo công nghệ của Israen không những đã khắc phục được tác động của biến đổi khí hậu mà còn rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản của cây xuống còn 4 năm, trong khi thông thường là 6 – 7 năm. Giải pháp này cũng đồng thời kéo dài thời gian khai thác từ 2 đến 3 tháng/năm, nhờ vậy tăng sản lượng mủ lên 50%.
Giải pháp kỹ thuật mà Công ty Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu đang tiến hành đối với cây cao su chính là lần đầu tiên được áp dụng tại Lào và Việt Nam – những đất nước nằm trong khu vực bị tác động nặng nề bởi vấn đề biến đổi khí hậu. Giải pháp này cũng đã được Công ty Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu áp dụng đối với 6.000ha mía.
Nhờ việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đến nay, Công ty Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu – Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai không chỉ góp phần cải tạo tự nhiên mà còn tạo ra việc làm và thu nhập cho hàng ngàn người dân địa phương.
Đến Attapeu hôm nay, bất cứ ai cũng cảm nhận được màu xanh bát ngát của những cánh rừng cao su, những cánh đồng mía ngút ngàn tầm mắt. Những làng, bản mới khang trang với hàng ngàn hộ dân đã mọc lên, các bệnh viện, trường học và các công trình hạ tầng kiến trúc, phúc lợi xã hội đã góp phần thay đổi diện mạo của một vùng đất vốn trước đây đói nghèo, cằn cỗi. Còn chúng tôi - những thành viên đoàn làm phim Ký sự nước Lào phần II chỉ có thể nói được rằng chúng tôi rất tự hào - hãnh diện.
![]() |
| Tập đoàn có tổng diện tích cao su lớn nhất tại nước CHDCND Lào |
![]() |
| Phỏng vấn ông Phan Thanh Thủ - Tổng giám đốc Hoàng Anh ATTAPEU LÀO |
![]() |
| Toàn bộ diện tích Cao su đã trồng là 22.000ha đã và đang phát triển tốt |
![]() |
| Tổng diện tích đất để trồng Cao su do Nhà nước Lào cấp là 32.000ha |
![]() |
| Cây Cao su này mới 3 năm tuổi |
![]() |
| Tất cả 23 Nông trường đều được đầu tư hệ thống hồ nước để thực hiện công nghệ tưới chậm cho Cao su, mía |
![]() |
| Tập đoàn đang chuẩn bị giống câ y Cọ dầu để trồng trên đất ATTAPEU |
![]() |
| Thu hoạch mía giống để mở rộng diện tích mía đường |
![]() |
| Trồng mía bằng máy |
![]() |
| Nhà máy đường đang khẩn trương hoàn thành |
![]() |
| Mỗi nông trường đều được đầu tư xây dựng một khu nhà cho công nhân ở Tổng số trên 2000 căn hộ đã cấp |
![]() |
| Trường học do Công ti Hoàng Anh xây dựng |
![]() |
| Cầu Se sụ được Hoàng Anh xây dựng tặng nước bạn Lào năm 2010 |
![]() |
| Gặp giỡ bà con Bản Càng |
(Trần Lan Anh – Đào Tuấn - Như Phong – Hữu Lệ)














