Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tiếp tục hành trình "Ký sự nước Lào"

08:22, 03/03/2012
Tiếp theo thành công của series 24 tập phim Ký sự nước Lào (phần I), phản ánh tình hữu nghị, bản sắc văn hóa, văn hóa tộc người ở thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh Bắc Lào, Ban truyền hình Tiếng dân tộc và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện một series ký sự về các tỉnh Nam Lào.

 

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung sống trên bán đảo Đông Dương và đã có truyền thống từ lâu đời. Hơn một thế kỷ dưới ách thống trị, đô hộ của thực dân đế quốc, hai dân tộc đã gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Nước Lào có chung đường biên giới với Việt Nam hơn 2000 km. Hiện nay toàn bộ đường biên giới này đã được cắm mốc. Mối quan hệ giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với Việt Nam  là mối quan hệ  đặc biệt thủy chung hiếm có. Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào, trên hầu khắp các lĩnh vực của nền kinh tế.

 

Vào giữa tháng 6 năm 2011, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội đi thăm hữu nghị Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã khẳng định mối quan hệ Việt – Lào không chỉ là đặc biệt mà đã nâng tầm lên quan hệ vĩ đại. Trong chuyến đi thăm này, hai bên đã ra tuyên bố chung và lấy năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào với hai sự kiện lớn: kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 18/7/1962- 18/7/2012 và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2012).

 

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã có công văn số 1128-CV/VPTW ngày 18/7/2011 giao Bộ ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban đối ngoại Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt- Lào”.

 

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ (9-10-2011) hai bên đã nhất trí giao cho Bộ ngoại giao hai nước trao đổi cụ thể về kế hoạch tổ chức Năm đoàn kết hữu nghị Việt Lào.

 

Tiếp theo thành công của series 24 tập phim Ký sự nước Lào (phần I), phản ánh tình hữu ngh , bản sắc văn hóa, văn hóa tộc người ở thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh Bắc Lào, Ban truyền hình Tiếng dân tộc và Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An trong sự ăn ý về chuyên môn, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng giám đốc Đài THVN và Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho phép tiếp tục thực hiện một series ký sự về các tỉnh Nam Lào. Đây cũng là nguyện vọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đài truyền hình Quốc gia Lào; Cộng đồng người Việt nam đang sinh sống và làm ăn tại đất nước Triệu voi và cộng đồng người Việt tại lào và nhân dân ác bộ tộc lào sau khi xem 24 tập phim ‘Ký sự nước Lào’ phần I.

 

Cũng như Series ký sự trước, ngoài việc khắc họa bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Lào các tỉnh Nam Lào, ở Series này sẽ tập trung phản ánh sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Lào trong việc phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế tiềm năng của từng nước. Bởi Nam Lào là vùng đất giàu tiềm năng , giảu tài nguyên ở nước Lào.    

 

Thông qua Serie phim ký sự đậm chất tính chính luận này chúng tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa  tình cảm đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào và trở thành mối quan hệ mẫu mực. Series ký sự này phát sóng vào dịp kỷ niệm hai sự kiện lớn, năm quan hệ Việt- Lào, sẽ có tác dụng tốt trong việc khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới. Đây được coi  là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

 

“KÝ SỰ NƯỚC LÀO PHẦN 2” , những địa danh đặc trưng, gợi mở và khá bao quát đối với toàn bộ địa văn hóa lịch sử kinh tế xã hội ở 5 tỉnh Nam Lào gồm: Khăm Muộn, Atapeu, Savavane, Sekong, Champasack, Savanakhet.

 

Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình của đoàn làm phim chúng tôi từ thành phố Vinh (Nghệ An) lên cửa khẩu CHALO (Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 53 năm “Ngày thành lập Biên phòng Việt Nam - 03/3/2012”, để đến với tỉnh Khăm Muộn điểm xuất phát đầu tiên của chúng tôi trong hành trình KÝ SỰ NƯỚC LÀO (phần II). Trân trọng giới thiệu quý độc giả hình ảnh đầu tiên trước khi vào trận chiến của đoàn làm phim chúng tôi. 

 

Đồn biên phòng Cha Lo được thành lập từ năm 1959
 
Khẩu hiệu hành động của CBCS chúng tôi là như vậy
 
Hương rừng Cha Lo
 
Phỏng vấn đ/c Đặng Xuân Thịnh - Chính trị viên Đồn Biên Phòng Cha Lo
 
Giao lưu văn nghệ đốt lửa trại với Bản Cha Lo
 
Thành viên Đoàn làm phim chúng tôi còn thiếu 2 đ/c lái xe.
 

 Truyenhinhnghean.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về cuộc hành trình Ký sự nước Lào (phần II).

 

(Tin, ảnh: Trần Lan Anh)

 

Trường Sơn “Đông nắng, Tây mưa”

Ân tình Xiêng Vảng

Đám cưới Việt – Lào

Một buổi lễ chưa biết trước

Chúng tôi đã đến Savanakhet

Thăm khu lưu niệm Tổng bí thư - Chủ tịch nước Cayxỏnphonvihẳn

Ai đã từng đến Savannakhet?

Những điều chưa biết về khủng long

Rừng khỉ ở Đông Mương

Thêm một ngày ở Savannakhet

Doanh nghiệp Việt Nam ở Savannakhet

Gặp Tiến sĩ nông học trên quê hương Cay xỏn

Trường học Việt ở Savannakhet

Nhà máy sản xuất quặng Sepon lần đầu đón đoàn phim

Xuôi về Champasak

Nữ tướng người Việt trên cao nguyên Boloven

Bình minh Vat Pu

Ấn tượng thác nước lớn nhất Đông Nam Á

Làng ngàn đảo ở Champasak

Đến với Công ty “7 Nhất”

Champasak trong tôi

Một ngày may mắn ở chùa Vat Luong

6 tiếng rưỡi cho 130 cây số!

Căn Đon – Bản văn hóa kiểu mẫu

Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào

Xúc động cuộc chia tay ở Sê Kông

Tự hào Attapeu

Đất nước của những ngày “Bun”

Dấu ấn Attapeu

Một ngày ở Văng Tắt

Một đất nước giàu tài nguyên

Cột mốc biên giới ở ngã 3 Đông Dương

 


Xem thêm