Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Côn Đảo – mảnh đất thiêng

09:50, 17/09/2014
(truyenhinhnghean.vn) Những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An đã có chuyến đến với Côn Đảo không chỉ để vãn cảnh hòn đảo lớn nhất của nước ta mà chính là sự trở về “mảnh đất thiêng” của “địa ngục trần gian” một thời oanh liệt.

 

Đảo Côn Lôn (gọi tắt là Côn Đảo là một hòn đảo lớn, từ Đông sang Tây dài 15km, chỗ rộng nhất 9km, chỗ hẹp nhất khoảng 1km. Với diện tích 51,52km2, đảo Côn Lôn chiếm gần 2/3 tổng diện tích quần đảo. Địa hình quần đảo Côn Lôn chủ yếu là đồi núi, diện tích đồi núi 6328ha, chiếm 84% tổng diện tích tự nhiên. Những ngọn núi cao nhất ở Côn Đảo như Núi Chúa cao 515m, ngọn núi phía nam thị trấn Côn Đảo cao 577m.

 

Toàn cảnh Côn Đảo chụp trên máy bay xuống
 
Sân bay Côn Sơn
 
 
Cảng Bến Đầm

 

Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, ngày 28/11/1861, Bonard thủy sư đô đốc Pháp hạ lệnh cho chiến hạm Norzagaray xâm chiếm Côn Đảo, ngày 01/2/1862, Bonard quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo, biến Côn Lôn núi non hùng vĩ, biển trời trong xanh thành “Địa ngục trần gian”. Từ đó, dưới chế độ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Côn Đảo liên tục là nơi giam giữ nhiều thế hệ tù nhân là chiến sĩ cách mạng Việt Nam và những người yêu nước.

 

Chính nơi đây, các chiến sỹ cách mạng đã thể hiện tinh thần kiên trung bất khuất và giữ trọn khí tiết của người chiến sỹ cách mạng. Biến nhà tù thành chiến trường, thành trường học cộng sản, liên tục đấu tranh đến ngày toàn thắng. Trong suốt 113 năm tồn tại (1862-1975) từ thời thực dân Pháp đến thời Mỹ - ngụy, những nhà từ Côn Đảo đã giam cầm thường xuyên từ 6.000 - 10.000 tù nhân.

 

Thăm Bảo tàng Côn Đảo
 
Khu trại giam Phú Hải
 
 
 
 
Nơi địa ngục trần gian
 
Chuồng cọp

 

Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo được chia thành 5 khu; khu A gồm 690 ngôi mộ (có 7 mộ tập thể) trong đó 91 mộ có tên và 599 mộ chưa biết tên, đa số phần mộ từ năm 1945 trở về trước. Nơi đây, có mộ của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Khu B gồm 210 ngôi mộ (có 14 mộ tập thể) trong đó có 62 mộ có tên và 148 mộ chưa biết tên, đa số các phần mộ thuộc giai đoạn 1945-1962. Nơi đây có mộ của anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, anh hùng Cao Văn Ngọc và anh hùng Lưu Chí Hiếu. Khu C gồm 374 mộ (có 1 mộ tập thể) trong đó 327 mộ có tên và 47 mộ chưa biết tên, đa số phần mộ từ năm 1960 đế 1975. Nơi đây có mộ của anh hùng Lê Văn Việt và nữ anh hùng Nguyễn Thị Hoa (Trần Thị Thanh). Khu D gồm 162 ngôi mộ trong đó 15 mộ có tên và 147 mộ chưa biết tên, nơi đây có ngôi mộ của anh hùng Trần Văn Thời và khu tượng đài hoành tráng, tôn nghiêm.

 

 
 
Bên mộ Anh hùng LLVT Võ Thị Sáu, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Đài tưởng niệm tại Liệt sĩ Nghĩa trang Hàng Dương
 

Ngày nay, Côn Đảo đã trở thành mảnh đất thiêng đang vẫy gọi du khách về với “Bàn thờ Tổ quốc” để tri ân sự hy sinh lớn lao của các bậc tiền bối để cho đất nước “nở hoa độc lập, kết quả tự do” vẫn hiên ngang, vững chãi trên biển đông.

 

(Trần Lan Anh)