Điện Biên - Trang sử hào hùng
Sau 55 ngày đêm quyết chiến quyết thắng với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu là nô lệ”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và vị Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy trưởng Mặt trận Điện Biên Phủ, nhân dân ta, quân đội ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son bằng vàng, là bài học lịch sử, là niềm tin cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Cùng với chiến thắng oanh liệt của Cách mạng tháng Tám, Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là “Cột mốc chói lọi bằng vàng” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta thế kỷ thứ XX.
Kỷ niệm 61 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2015), truyenhinhnghean.vn trân trọng giới thiệu những hình ảnh về trang sử hào hùng của Nhà báo – NSNA Trần Lan Anh.
![]() |
| Di tích “Tượng đài Kéo pháo vào trận địa” chiến dịch Điện Biên Phủ |
![]() |
| Di tích “Lô cốt cây Đa Cụt Ụ thằng người” thuộc đồi A1. Lô cốt này bị đại đội 671, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 7/5/1954. |
![]() |
| Di tích Đường hào có nắp của quân Pháp trên đồi A1: Đồi A1 là một quả đồi nằm phía Đông sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đồi nằm dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam có diện tích 53.350 m2. Đây là cứ điểm mạnh nhất của quân Pháp. Nơi đây có 1030 m hào lộ thiên và 92 mét đường hào có nắp trong tổng số gần 4000 mét đường hào của địch. |
![]() |
|
Di tích “Hố bộc phá ngàn cân”: Hố được tạo thành do Nguyễn Phú Xuyên Khung, Nguyễn Điệt, Nguyễn Văn Bạch giật nổ khối bộ phá 960 kg lúc 20 giờ 30 phút ngày 06/5/1954, sức nổ đã tiêu diệt một Đại đội địch, sóng xung kích làm cho số quân địch còn lại choáng váng. Thừa cơ, trung đoàn 174 đánh chiếm toàn bộ cứ điểm A1 lúc 4 giờ sáng ngày 07/5/1954, tiếng nổ của khối bộc phá còn là hiệu lệnh tổng công kích đợt cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. |
![]() |
|
“Đồi C2”: Đồi C2 khá rộng, nối C1 bằng một đoạn đồi hình yên ngựa. Sườn đồi phía Tây thoải đổ xuống đường 41 (nay là đường 279) rất tiện cho việc cơ động lên đồi. Trên đồi địch xây dựng một hệ thống hầm hào liên hoàn với nhiều ụ súng, lô cốt kiên cố, phía ngoài là hệ thống hàng rào dây thép gai và bãi mìn dày đặc. Trấn giữ C2 là tiểu đoàn dù thuộc trận địa số 5 và trung đoàn Ma Rốc số 4. Là một trong 5 cứ điểm trong hệ thống phòng ngự liên hoàn phía Đông của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. C2 cùng với A1, C1, E1 và D tạo thành tấm lá chắn thép che chở cho phân khu trung tâm. |
![]() |
|
“Lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” tại Mường Phăng, có diện tích 18m2 được làm bằng vật liệu khai thác tại chỗ. Bên ngoài liếp nứa được che chấn thêm những tấm cỏ tranh để tránh gió lùa và dấu bớt ánh sáng về ban đêm. Lán có 2 gian: Gian ngoài là phòng làm việc và nghỉ ngơi của Đại tướng, gian trong là của đồng chí cần vụ - Người chăm lo sức khỏe cho Đại tướng suốt chiến dịch.
|
![]() |
|
“Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” (20/11/1953-7/5/1954). Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát-xtri (De Castries) hay còn gọi là Sở chỉ huy binh đoàn tác chiến Tây Bắc (gọi tắt là PC Gô Nô) tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do tướng Đờ Cát- xtri làm tổng chỉ huy. Hầm nằm ở giữa cánh đồng, cách cứ điểm A1 về phía Tây chừng 500 m và cách Cầu Mường Thanh khoảng 300m về phía Tây Nam. Hầm sâu 2m, rộng 8m, dài 20m.
|
![]() |
|
Di tích Mường Pồn: Thuộc Bản Mường Pồn- Xã Mường Pồn – Huyện Điện Biên, nằm trên trục đường Quốc lộ 12 đi Lai Châu, cách thành phố Điện Biên Phủ 20 km về phía Bắc. Đây là nơi Anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng để đồng đội chiến đấu tiêu diệt quân thù. |
![]() |
|
Thầy giáo và học sinh lớp 12 một trường Trung học ở Pari (Pháp) thăm đồi A1 - Chiến trường Điện Biên Phủ. |
![]() |
| Tượng đài chiến thắng Mường Phăng |
![]() |
| Phóng Viên Đài PT-TH Nghệ An và Đài PT-TH Điện Biên tác nghiệp tại Trung tâm đề kháng Him Lam – Nơi Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai, chặn đứng hỏa lực địch, tạo cơ hội để đồng đội xung phong tiêu diệt cứ điểm ngày 13/3/1954 |
![]() |
| Di tích “Tượng Đài chiến thắng Điện Biên Phủ” trên đồi D, hành phố Điện Biên. Cứ điểm đồi D đã vinh dự được chọn làm địa điểm đặt tượng đài “Chiến thắng Điện Biên Phủ”. Tượng đài Chiến thắng Điện Biên phủ là tác phẩm mỹ thuật của nhà điêu khắc Nguyễn Hải (ông sinh năm 19333 ở hậu Thành- Cái Bè – Tiền giang. Năm 1949 ông nhập ngũ, là chiến sĩ tiểu đoàn 307, và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1963. Tượng đài được ông sáng tác vào năm 1962-1963). Tượng đài xây dựng ở đồi D1 có phần móng tượng 4 tầng, sâu 13 m và khối bê tông móng 1600 m3. Bệ tượng cao 3,60m, hệ thống tường kè 3500 m3, thân tượng cao 12,60 m. Tượng gồm 12 khối ghép lại với nhau, có khối nặng 40 tấn |
![]() |
|
Du khách Pháp đi chợ Mường Thanh |
![]() |
| Một góc Thành phố Điện Biên hôm nay |
![]() |
| Mùa hoa ban nở |
(Trần Lan Anh)















