Xót xa Sa mu dầu cổ thụ bị “xẻ thịt”
Sa mu dầu được xếp trong bảng 2A, danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam và loại cây này phân bố chủ yếu ở phía Tây tỉnh Nghệ An. Việc bảo vệ nghiêm ngặt loài gỗ quý hiếm này đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 32 năm 2006 của Chính phủ. Vậy nhưng thời gian gần đây, tại địa bàn biên giới thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, 3 cây Sa mu hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ.
Ông Nguyễn Thành Hưng - Trạm trưởng Trạm BVR Hạnh Dịch, Khu BTTN Pù Hoạt, Quế Phong nói: Vùng này nằm giáp biên, cách nước Lào 500m, nhưng từ điểm khai thác này mà xuống đến bản lại rất xa, hơn 20km nên các đối tượng khai thác 3 cây gỗ Sa mu này đã làm một đường tời để chuyển gỗ về Lào.
![]() |
![]() |
| Số gỗ Sa mu dầu bị lâm tặc đốn hạ có khối lượng lên đến 235m3 |
![]() |
| Những thân cây bị cưa, xẻ dở với 7 tấm gỗ rộng 1,1m, dài 3,3m, dày đến 20cm |
![]() |
| Một trong ba cây sa mu dầu bị đốn hạ hoàn toàn |
![]() |
| Lực lượng chức năng phát hiện một cây đang bị xẻ dở |
![]() |
| Sa mu dầu hàng trăm tuổi bị tàn phá không thương tiếc |
![]() |
| PV Nguyễn Nam - Đài PTTH Nghệ An tại hiện trường những cây sa mu dầu cổ thụ bị lầm tặc xẻ thịt |
Ngày 3 tháng 7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới, tổ tuần tra đã phát hiện có dấu hiệu lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại đây. Tuy nhiên, để bắt được những đối tượng này, lực lượng Biên phòng Hạnh Dịch và Kiểm lâm địa bàn của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt phải mất nhiều công sức mật phục, bao vây toàn bộ khu vực Tiểu khu 59 bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, lâm tặc sẽ nhanh chóng lẩn trốn sang bên kia biên giới.
Đại úy Mai Việt Anh - Phó Đồn trưởng ĐBP Hạnh Dịch cho biết: Trong quá trình tuần tra, đội đã phát hiện 5 đối tượng đang khai thác gỗ trái phép tại khu vực này. Đội đã vây bắt, dẫn giải về đồn, hoàn chỉnh các hồ sơ ban đầu, bàn giao cho công an huyện và Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Hoạt để xử lý trước pháp luật, gồm: Lữ Văn Đương (SN 1976), Vi Văn Hoài (SN 1979), Vi Văn Bình (SN 1994), Lương Văn Tâm (SN 1975) cùng trú tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong; và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại bản Mường Ham, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.
Thượng tá Đặng Văn Hiếu - Phó trưởng CA huyện Quế Phong cho biết thêm: Hành vi của các đối tượng khai thác trái phép 3 cây Sa mu dầu với khối lượng hơn 200 mét khối gỗ đã vi phạm vào khoản 2, điều 157 về quy định bảo vệ rừng là đặc biệt nghiêm trọng.
Gỗ Sa mu thường mọc trên độ cao 1000m so với mực nước biển. Với cây gỗ như thế này đã có độ tuổi vài ba trăm năm, và nó đã trở thành loài gỗ đặc hữu của vùng lõi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Nếu vụ việc này không được phát hiện kịp thời thì ai dám chắc rằng, toàn bộ Sa mu dầu ở khu vực ở tiểu khu 59 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt không bị đốn hạ, bởi thực tế, công tác phối hợp, giao khoán, hợp đồng giữa các đơn vị cùng tham gia quản lý bảo vệ rừng đặc dụng tại đây còn bất hợp lý.
(Nguyễn Nam - Trường Ca)







