Những chuyển biến về PBGDPL cho đồng bào miền núi
Nghệ An có 11 huyện, thị xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những huyện miền núi cao, vùng biên giới thường là nơi xẩy ra không ít những trường hợp người dân vi phạm pháp luật từ việc di cư sang nước ngoài cho đến phá rừng làm rẫy, vận chuyển ma tuý... Những vi phạm đó, phần lớn là do người dân chưa hiểu biết về pháp luật, bị kẻ xấu lợi dụng, kích động. Để nâng cao nhận thức cho người dân, những năm qua UBND tỉnh ban hành riêng một đề án “Tăng cường công tác PBGDPL cho cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Đề án này đã được Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh triển khai một cách hệ thống, có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên. Riêng Sở tư pháp với tư cách là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã chủ trì nghiên cứu và xây dựng nhiều hình thức phổ biến tuyên truyền pháp luật, chỉ đạo cấp cơ sở triển khai rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, các CLB pháp luật và mạng lưới tuyên truyền viên, hoà giải viên, các hình thức tuyên truyền được áp dụng, đó là: mở hội nghị tập huấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật đến tận xóm, bản; thi tìm hiểu pháp luật, thi hoà giải viên cơ sở dưới hình thức sân khấu hoá; giới thiệu cập nhật các văn bản luật qua hệ thống Đài TTTH huyện, truyền thanh cơ sở… Hơn 5 năm qua, Sở tư pháp đã biên soạn hàng nghìn cuối tài liệu hỏi, đáp pháp luật; chỉ đạo phòng tư pháp các huyện mở hàng trăm cuộc tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các hoạt động phổ biến pháp luật tới cộng đồng dân cư vùng miền núi, do đó không ngừng được lan toả rộng rãi qua các hình thức tuyên truyền, lồng ghép trên. Bà Nguyễn Thị Quế Anh - Trưởng phòng tuyên truyền PBPL, Sở tư pháp cho biết thêm: Sở tư pháp và một số ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án “tăng cường công tác GDPBPL cho đồng bào miền núi” giai đoạn 2 (2011- 2015 không chỉ phục vụ cho 11 huyện miền núi mà còn cho cả các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng…
![]() |
|
BĐBP Nghệ An phổ biến pháp luật cho học sinh miền núi |
Về công tác tập huấn pháp luật, 2 năm nay, 11 huyện miền núi đã tổ chức trên 800 cuộc tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật gắn với trợ giúp pháp lý cá biệt, tư vấn giải đáp những thắc mắc về chế độ, chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự thắc mắc, nhờ cậy đến pháp luât của một bộ phận dân cư vùng đồng bào thiểu sổ ngày một tăng lên, đã chứng tỏ sự chuyển biến nhập thức chấp hành pháp luât của bà con. Một khi biết dựa vào lẽ phải để phân biệt điều trái, người dân đã tự điều chỉnh được mọi hành vi của mình, để sống tốt hơn trong mọi mối quan hệ.
Tại các địa bàn miền núi cao, trước đây, do thiếu sự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đầy đủ, nên người dân lâm vào cảnh khổ trăm bề không biết cậy vào ai. Nay thì đã khác! Người dân đã biết dựa vào pháp luật để đòi quyền lợi cho mình.Trước kia, do không hiểu biết, hoặc do xúi giục, đồng bào dân tộc Mông, bỏ bản mường đi sang xa, giờ thì đã hồi cư yên ấm trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Bà Trương Thị Tuyết Mai- Phó chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Khi chưa có đề án thì một năm huyện chỉ tổ chức tập huấn 5 lớp cho hoà giải viên bí thư và trưởng bản, nhưng nay thì chúng tôi tổ chức thường xuyên cho các hoà giải viên, bên cạnh đó còn tổ chức nhiều hình thức như trợ giúp pháp lí tại cơ sở, các cuộc thi… Vì vậy, hiệu quả tuyên truyền rất là cao. Nhận thức của người dân về pháp luật so với trước đây được nâng lên.
Bà Nguyễn Thị Quế Anh- Trưởng phòng tuyên truyền PBGDPL, Sở tư pháp kiến nghị: Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt trong cộng đồng dân cư như là già làng trưởng bản…Các tổ chức thành viên như mặt trận tổ quốc tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBPL cho đội ngũ này để họ tuyên truyền pháp luật đến bà con thì hiệu quả của tuyên truyền pháp luật sẽ cao.
Nhìn chung đề án “Tăng cường công tác PBGDPL cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” được triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ và nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được phổ biến kịp thời đã làm cho người dân tin tưởng, yên tâm xây dựng cuộc sống. Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ chỗ hiểu biết pháp luật, đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong các mối quan hệ xã hội,... góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
(Dương Cầm)

