Quỳnh Lưu xét xử lưu động vụ án lừa đảo chiếm đoạt bà hủy hoại tài sản
Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, chỉ trong vòng 5 ngày, 4 bị cáo là Nguyễn Xuân Niêm sinh năm 1988, Lê Đức Chính sinh năm 1993, Nguyễn Xuân Quân sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1987 đã 2 lần cắt trộm và 1 lần lừa đảo chiếm đoạt cáp thông tin liên lạc của trung tâm viễn thông Quỳnh Lưu. Lần thứ nhất: Vào tối ngày 13/3/2011, Niên, Quân, Nam đi chơi rồi rủ nhau cắt trộm cáp. Chúng đến hội trường xóm 15, xã Mai Hùng thì gặp và rủ Chinh cùng tham gia. Chinh về nhà lấy dao, bì rồi cả 4 lên xe phóng đi. Đến lèn đá thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Quỳnh Xuân, Quỳnh Tân, Quân đứng ở bên dưới cho Niên, Chinh, Nam trèo lên cột cắt đứt một đầu dây kéo xuống được 40m đưa lên đồi cắt ngắn, đốt vỏ nhựa lấy lõi đồng cho vào bì thu ở khu vực đồi xóm 16. Sáng hôm sau, chúng đưa đến quán thu mua phế liệu bán cho Hồ Thị Oanh ở xã Mai Hùng bán được 1.360.000 đồng. Số cáp trên gây thiệt hại cho trung tâm viễn thông 4.254.000 đồng. Lần thứ 2: Quân vốn là công nhân nên tham gia lắp cáp viễn thông ở xã Quỳnh Tân đã gửi 4 cuộn dây cáp tại nhà chị Nguyễn Thị Loan, ở tại xóm 9. Chiều ngày 14/3 Quân gọi Nam, Chinh, Niên đến bàn nhau để lừa chị Loan lấy dây cáp. Cả 4 đi 2 xe máy sang xã Quỳnh Tân. Quân, Nam đứng ngoài còn Niên, Chinh vào nhà nói cho bọn em lấy cáp đi làm. Chị Loan tưởng 2 người này là công nhân viễn thông nên đồng ý. Niên, Chinh 2 lần lấy cuộn dây dài 120m, loại 10 x 2 x 0,2 rồi chở lên Quỳnh Trang cắt ngắn đốt lấy lõi đồng. Chinh, Nam đưa đến bán cho Hồ Thị Oanh được 3.880.000 triệu đồng. Niên được chia 1 triệu đồng còn Nam, Chinh, Quân mỗi người được 900 ngàn đồng. Còn 188.000 đồng cùng nhau ăn tiêu, gây thiệt hại cho viễn thông 10.500.000 đồng. Tối 17/3, chúng bàn với nhau làm vụ thứ 3. Niên, Quân, Nam mang theo dao và bì tải chạy xe lên khu vực lèn đá giáp ranh giữa xã Quỳnh Xuân và Quỳnh Tân. Quân đứng ở dưới đường còn Nam, Niên trèo lên cắt rồi đem lên đồi cắt ngắn đốt lấy lõi. Sáng hôm sau Quân, Nam mang ra bán cho Văn Thị Sang ở xã Trường Lam, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa được 3 triệu đồng rồi chia nhau mỗi đứa 900.000 đồng, còn lại ăn tiêu gây thiệt hại cho Trung tâm viễn thông 6.879.000 đồng. Qua quá trình điều tra, công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ ở nhà Văn Thị Sang 22,8kg và nhà Hồ Thị Oanh 3kg lỗi đồng. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gia đình các bị cáo cũng đã tự nguyện bồi thường cho trung tâm viễn thông Quỳnh Lưu số tiền 21.634.000 đồng.
Xét về hành vi phạm tội và sự ăn năn hối lỗi của các bị cáo cùng gia đình bị cáo, chiếu theo điều 139 và 143 bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Niên 12 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản, 9 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản, cộng với 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp giật của bản án trước đó. Lê đức Chinh 14 tháng tù, Nguyễn Xuân Quân 15 tháng tù, Nguyễn Xuân Nam 14 tháng tù giam cho 2 tội danh trên.
(Bích Thuận)
