Giám sát công tác bảo đảm ATGT tại Diễn Châu và Trung tâm kiểm định cơ giới
Là địa bàn rộng, có 3 tuyến quốc lộ và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua nên tình hình trật tự an toàn giao thông ở Diễn Châu khá phức tạp và tai nạn giao thông luôn là nguy cơ tiềm ẩn. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã xảy ra 20 vụ TNGT làm chết 21 người, bị thương 4 người, trong đó có 2 vụ TNGT đường sắt làm chết 2 người. So với 9 tháng đầu năm 2010, số vụ TNGT tăng 11, bằng 122%; số người chết tăng 10 người, bằng 90,9%; bị thương tăng 2 người, bằng 100%. Nguyên nhân của sự gia tăng TNGT trên cả 3 lĩnh vực là số vụ, số người chết và bị thương là do lưu lượng tham gia giao thông tăng cao; ý thức của người tham gia giao thông còn yếu kém; tình trạng lái xe giành đường, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện vẫn thường xuyên xảy ra; thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm còn nhiều. Đáng lưu ý là mặc dầu các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Diễn Châu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp cụ thể, thế nhưng TNGT vẫn không hề giảm. Đây cũng là vấn đề mà trong chương trình giám sát, HĐND tỉnh rất quan tâm để cùng lãnh đạo huyện Diễn Châu tìm giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo trật tự ATGT hướng tới mục tiêu giảm thiểu TNGT trên địa bàn.
Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện, và phát biểu của các thành viên trong đoàn, phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu lãnh đạo huyện Diễn Châu phải nghiêm túc kiểm điểm về việc để TNGT tăng cao; đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và xác định được giải pháp trọng tâm để thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT có hiệu quả nhất. Trong đó, cần tập trung giải quyết trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Để làm tốt việc này, Diễn Châu cần tập trung nguồn lực cho công tác tuyên truyền; phải đổi mới hình thức tuyên truyền và chọn đối tượng là thanh thiếu niên, đội ngũ lái xe để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có chế tài chặt chẽ, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo không được can thiệp khi có con em, người thân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Sau khi làm việc tại Diễn Châu, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc tại Trung tâm đăng kiểm cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải.
Trung tâm đăng kiểm cơ giới hiện có 2 cơ sở đăng kiểm với năng lực 220 xe mỗi ngày. Tính đến hết tháng 9, tổng số phương tiện do Trung tâm quản lý là gần 32.700 xe cơ giới các loại. Tăng gần 5.300 xe so với cùng kỳ 2010. Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã kiểm định được 30.548 lượt phương tiện, có 25.025 phương tiện được cấp lưu hành, đạt tỷ lệ 81,9%. Mặc dầu lượng phương tiện tăng, thế nhưng Trung tâm luôn chủ động nâng cao chất lượng công tác kiểm định; thực hiện đúng các quy trình kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; duy trì tốt công tác quản lý phương tiện tham gia giao thông, góp phần vào việc bảo đảm trật tự ATGT và hạn chế TNGT. Tuy nhiên, do lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh nên hoạt động của Trung tâm hiện gặp khó khăn. Trung tâm đề nghị UBND tỉnh, ngành Giao thông vận tải cho triển khai lập dự án xây dựng thêm một cơ sở kiểm định số 3 tại phía Bắc thành phố Vinh.
Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của HĐND tỉnh lưu ý Trung tâm kiểm định cơ giới cần nâng cao chất lượng kiểm định để đảm bảo các phương tiện cơ giới sau khi kiểm định, được cấp phép lưu hành phải đảm bảo tuyệt đối an toàn kỹ thuật để không xảy ra tai nạn giao thông; làm tốt hơn nữa công tác giáo dục đối với đội ngũ cán bộ viên chức, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm định. HĐND tỉnh ghi nhận kiến nghị của Trung tâm và sẽ đưa vào chương trình nghị sự trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
(Thăng Bình)
