Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phong trào bảo vệ ANTQ ở vùng giáo Nam Lộc

16:10, 07/10/2011
Nhờ tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, từng bước củng cố, kiện toàn và xây dựng lực lượng công an cơ sở, đảm bảo thực thi nhiệm vụ đi đôi với đẩy mạnh phong trào toàn dân BVAN tổ quốc, nhiều năm liền, xã vùng giáo Nam Lộc luôn giữ vững ANTT, ATXH, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ ở Nam Đàn.

 

Xã Nam Lộc có 10 xóm dân cư, gần 1.700 hộ dân, phân bố rải rác dọc các triền núi. Ngoài 76 hộ dân làm nghề chài lưới cư trú dọc bãi Sông lam, phần lớn lực lượng lao động đều đi làm ăn xa, di biến động hộ khẩu thất thường, thêm vào đó địa hình đi lại phức tạp gây không ít khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát và giải quyết các vụ việc xẩy ra trên địa bàn. Lực lượng công an xã lại mỏng, chỉ có 13 người, trong đó có 3 đồng chí là trưởng, phó và công an viên thường trực tại xã, 10 công an viên xóm. Tuy nhiên, nhờ có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức giao ban  báo cáo tình hình thường xuyên theo đúng định kỳ, làm tốt công tác vận động đồng bào tham gia phong trào toàn dân BVAN TQ nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH luôn được giữ vững, là địa bàn sạch về ma tuý và không có trọng án xẩy ra.

 

Cùng với việc tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, những năm qua, Ban công an xã đã chủ động tham mưu với công an huyện, ban tư pháp huyện và đảng uỷ, chính quyền xã tổ chức nhiều đợt tập huấn tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công an viên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn nhỏ tại cơ sở đi đôi với thực hiện tốt các pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị số 50 CT-UB của UBND Tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân BVANTQ trong đồng bào theo đạo công giáo”, từ năm 2001 đến nay, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng chính quyền, ban công an xã đã cụ thể hoá nội dung chỉ thị vào điều kiện thực tiễn, hàng năm có sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, thành lập tổ tự quản vùng giáo, hòm thư tố giác tội phạm gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nên đại đa số bà con giáo dân thực hiện tốt các chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh với phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi nhà, mỗi người và đưa các hoạt động tôn giáo đúng nghĩa là tín ngưỡng của nhân dân.  

 

Sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đảng chính quyền, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an xã, sự tự ý thức của mỗi một người dân trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” ở Nam Lộc đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp, nêu cao tinh thần chủ động giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo tiền đề cho Nam Lộc tiếp tục vươn lên trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn mới.

 

(Hồng Hạnh)