Bắt giữ ba mẹ con hành nghề “sư giả”
Với danh nghĩa quyên góp tiền để xây dựng chùa Đại Tuệ (tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) và hỗ trợ trẻ em mồ côi tại chùa Linh Sơn (tỉnh Quảng Bình), ba mẹ con Nguyễn Thị Quang, mặc dù không được nhà chùa giao nhiệm vụ nhưng vẫn dùng thư ngỏ, nhiều lần ra các tỉnh phía Bắc để quyên góp tiền nhưng thực chất là để chia nhau.
Cụ thể, vào khoảng 15 ngày cuối tháng 7/2011, Nguyễn Thị Quang cùng 2 con gái là Vinh và Hằng đi ở 4 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và Quảng Ninh quyên góp được 24 triệu. Tiếp đó, vào khoảng cuối tháng 8, ba vị “Sư giả” tiếp tục ra địa bàn TP Hà Nội xin được 8 triệu. Đến ngày 26/10, trong khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại TP Nam Định thì cả 3 mẹ con bị lực lượng công an Tỉnh Nam Định phát hiện, bắt giữ.
Để tạo lòng tin và dễ dàng thực hiện lừa đảo, ngoài việc dùng thư ngỏ của chùa Đại Tuệ và giấy giới thiệu ghi là của hội phật giáo Ninh Bình, trong quá trình đi quyên góp, các đối tượng còn viết một giấy công đức cho những người hỗ trợ từ 200.000 đồng trở lên.
Với chiêu thức này, từ cuối tháng 7 năm 2011 đến ngày bị bắt, Ba mẹ con Nguyễn Thi Quang, Nguyễn Thị Vinh và Nguyễn Thị Hằng đã 3 lần ra các tỉnh phía Bắc, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng.
Hôm qua, 3/11 Công an tỉnh Nghệ An đã di lý các đối tượng về Nghệ An, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
(Hữu Đức)
