Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hiệu quả của hoạt động dân quân biển

14:49, 22/12/2011
Trên cơ sở đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua, huyện Diễn Châu đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân biển nói riêng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biển.

 

Mặc dù hoạt động trong điều kiện không thuận lợi như trên đất liền, nhưng các chiến sỹ dân quân biển Diễn Ngọc vẫn ngày đêm bám biển cùng bà con ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi. Tàu cá xa bờ do anh Ngô Trí đông làm chủ với 12 lao động chính trên thuyền thì có 8 người được biên chế vào trung đội dân quân biển của xã. Nhờ nắm vững kiến thức về luật biển đảo và cách sử dụng hải đồ biển, ống nhòm quân sự đã góp phần cho đội tàu hoạt động an toàn và nâng cao hiệu quả trong mỗi chuyến xa khơi. Anh Nguyễn Quí Vinh - Chiến sỹ dân quân biển Diễn Ngọc cho biết: Trong tình hình hiện nay thì ngoài việc tham gia đánh bắt hải sản, lực lượng dân quân biển còn trực tiếp phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển đảo và quan sát xử lý tốt các tình huống trên biển đặc biệt là cứu hộ cứu nạn trên biển và các chính sách của đảng làm sao cho dung hoà trên biển để bảo vệ biển và thềm lục địa cũng như tài nguyên biển.

 

Hiện nay, Diễn Châu có 2 trung đội dân quân biển thuộc 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích cùng 7 tiểu đội tại 7 xã ven biển với tổng số gần 100 chiến sỹ dân quân biển, được trang bị phương tiện hoạt động khá đầy đủ. Trên cơ sở hoạt động theo luật dân quân tự vệ, lực lượng quân dân biển được trang bị kiến thức về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là an ninh tuyến biển, gắn với nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, đảm bảo cho hơn 1 ngàn 400 tàu thuyền của ngư dân Diễn Châu hoạt động an toàn.

 

Với chiều dài bờ biển hơn 25km, và một cửa sông là điều kiện để Diễn Châu đẩy mạnh khai thác phát triển kinh tế biển. Nếu như trước đây tình hình buôn lậu, dùng thuốc nổ đánh bắt cá, vấn đề vệ sinh môi trường vùng biển làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác đánh bắt của ngư dân thì đến nay công tác này đã được đảm bảo. Trong năm nay, thông qua hoạt động của  lực lượng dân quân biển ở Diễn Châu đã phối hợp với các lực lượng đẩy đuổi, bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm an ninh trật tự trên biển. Lực lượng dân quân biển đã cung cấp hơn 100 nguồn tin, trong đó có 50 nguồn tin giá trị, bắt xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ, 13 đối tượng vi phạm các qui định hoạt động trên biển, nạp kho bạc Nhà nứơc hơn 25 triệu đồng. Vào mùa mưa bão hàng năm, các trung đội dân quân biển ở Diễn Châu đã cứu hộ, lai dắt nhiều phương tiện tàu thuyền gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Thượng tá Trương Đại Đoàn – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu cho biết: Ban chỉ huy QS huyện chỉ đạo BCH quân sự xã tiếp tục rà soát củng cố tổ chức đưa hoạt động đi vào chiều sâu có tính ổn định lâu dài; Tranh thủ thời tiết đưa chương tình huấn luyện dân quân biển theo chương trình của bộ, trong năm 2012 đưa một phần chương trình huấn luyện vào ban đêm bắn trên biển; Phối hợp đòn BP 152, cảnh sát biển lực lượng hải quan VN và các lực lượng khác nắm chắc tình hình ANTT trên biển tổng hợp xử lý báo cáo kịp thời với cấp trên, kết hợp khai thác đánh bắt hải sản với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn.

 

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, lực lượng dân quân biển Diễn Châu đang nỗ lực tạo môi trường khai thác lành mạnh cho ngư dân trên biển, đồng thời là nhịp cầu nối quan trọng về tình hình trên biển với đất liền, để Diễn Châu tiếp tục phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng hiện có tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.

 

(Trọng Tấn)