TP Vinh: Nhức nhối tình trạng lấn chiếm vỉa hè
Theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, sau lễ ra quân vào sáng ngày 3/1, các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2012, tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và lâu dài mà Chính phủ, UBND tỉnh đã đề ra; Huy động mọi lực lượng phối hợp giải toả dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông, lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, kinh doanh, dịch vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc luật giao thông; dọn dẹp lòng đường, hè phố thông thoáng - sạch - đẹp,... Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu thực hiện lễ phát động “Năm an toàn giao thông 2012”.
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Tại TP Vinh, nhiều tuyến đường thuộc địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất trật tự ATGT vẫn diễn ra khá phổ biến.
Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Bến Thủy, TP Vinh, nơi từng được xem là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, ngay trong ngày tổ chức lễ ra quân thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012” cũng không có gì chuyển biến, nhất là đoạn chợ Đại học Vinh. Mặc dù là đoạn đường có mật độ người lưu thông đông đúc nhưng các hộ tư thương vẫn ngang nhiên bày bán hàng hóa buôn bán trên vỉa hè khiến cho tình hình giao thông ở đây càng trở nên phức tạp. Người bày bán hàng ra tận mép đường, còn người mua thì vô tư dừng xe ngược chiều dưới lòng đường mặc cả, mua bán gây cản trở giao thông. Việc bày bán hàng tràn lan đã khiến đoạn đường này nhiều lúc bị ách tắc giao thông.
Không riêng gì tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi mà nhiều tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn TP Vinh như Trần Phú, Nguyễn Du, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Bội Châu, Hồng Bàng… tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang diễn ra hết sức phổ biến. Mặc dù tình trạng này diễn ra rất công khai nhưng chính quyền và các thanh tra đô thị lại thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm này. Còn đối với các hộ gia đình, vẫn biết việc lấn chiếm vỉa hè, chiếm dụng lòng lề đường tại các tuyến đường diễn ra rất phổ biến nhưng trên cùng một con đường, nhà này nối nhà kia lần lượt biến vỉa hè thành của riêng thì đường dành cho người đi bộ đã không còn.
Trong những năm gần đây, công tác đảm bảo ATGT của tỉnh Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng mặc dù đã có nhiều dấu hiệu khả quan, thế nhưng việc quản lý hành lang ATGT vẫn chưa chặt chẽ và chưa được xử lý triệt để. Trên địa bàn TP.Vinh đang còn diễn ra tình trạng một số hộ kinh doanh và người dân chiếm dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, làm mất ATGT và mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người dân, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Việc xử phạt nặng các hành vi vi phạm lấn chiếm, gây mất trật tự lòng, lề đường, ô nhiễm trên các tuyến giao thông là rất cần thiết. Thế nhưng thực tế cho thấy, mặc dù đã có nghị định cụ thể về việc chiếm dụng đường phố và khá nhiều lực lượng phụ trách bảo đảm trật tự lòng lề đường như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra đô thị, tổ trật tự ATGT phường, xã..., nhưng không hiểu sao tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn không được xử lý triệt để?
Để giải phóng hành lang an toàn giao thông và lập lại trật tự mỹ quan đô thị các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể thành phố Vinh đã nhiều lần tổ chức ra quân xử lý những người vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để làm nơi buôn bán đang là một căn bệnh đã bị nhờn thuốc. Trên nhiều tuyến đường, ngay sau khi lực lượng chức năng đi qua thì tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại diễn ra như cũ. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do ý thức của các hộ kinh doanh chưa cao và các chế tài xử phạt vẫn chưa đủ mạnh. Một nguyên nhân nữa cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắn là trên một số tuyến đường đã có sự thỏa thuận của các cấp chính quyền trong việc cho thuê vỉa hè làm nơi buôn bán. Và khi người dân lấn chiếm thêm diện tích thì chính quyền sở tại lại không kiểm soát được diện tích cho thuê như đã cam kết. Từ đó, dẫn đến tình trạng người dân lấn chiếm lề đường đã diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Vỉa hè đường phố trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị. Và một khi, tình trạng này chưa được xử lý triệt để, thì các mục tiêu đặt ra trong “Năm an toàn giao thông 2012” ở Nghệ An xem ra khó đạt kết quả như mong đợi.
(Hữu Đức – Hoàng Hiếu)

