Diễn Châu tiêu hủy thịt động vật không rõ nguồn gốc
Số mỡ động vật nói trên được xác định là mỡ lợn do Đội quản lý thị trường số 1 bắt giữ trên xe khách mang biển kiểm soát 75H 5146 do Hồ Đắc Thọ, sinh năm 1965, thường trú ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Trên đường vận chuyển qua địa bàn Diễn Châu bị phát hiện và bắt giữ.
Cũng trong thời gian này, đội quản lý thị trường số 1 bắt hàng không rõ nguồn gốc gồm 12 thùng chim cút ướp lạnh, có trọng lượng 600 kg đã bốc mùi hôi thối và 16 thùng đựng 16 ngàn quả chim cút trên xe khách mang BKS 19B 000.83 do Tô Ngọc Quang (SN 1975, thường trú ở Đồ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển. Số hàng trên được vận chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra Vĩnh Phúc tiêu thụ.
Toàn bộ số hàng 02 vụ trên đã được hội đồng tiêu hủy Diễn Châu tiến hành tiêu hủy trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.
(Trọng Tấn)
