Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giải toả hành lang ATGT ở TP Vinh: Mong đừng “đánh trống bỏ dùi”

09:56, 26/03/2012
Những ngày vừa qua, không khí ra quân giải toả hành lang ATGT trong toàn thành phố diễn ra rầm rộ. Đây là hoạt động hưởng ứng chỉ thị 05 của UBND Thành phố Vinh về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố.

 

Theo kế hoạch, đợt này, TP Vinh tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, phấn đấu giảm cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông (số vụ, số người chết và số người bị thương); giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo đường thông hè thoáng, đảm bảo trật tự văn minh đô thị. Một trong những mục tiêu quan trọng của Thành phố Vinh là phấn đấu xây dựng thành phố xứng tầm là Đô thị loại I, thành trung tâm kinh tế - chính trị của khu vực Bắc Trung bộ. Sau mấy ngày đồng loạt ra quân giải toả hành lang ATGT, các tuyến phố trên địa bàn 25 phường, xã ở TP Vinh đã có những thay đổi rõ nét, không còn cảnh những mái hiên, biển hiệu che kín vỉa hè, những xe đẩy bán hàng rong ngang nhiên lấn cả lòng đường...

 

Lực lượng chức năng TP Vinh giải tỏa hành lang an toàn giao thông

 

Vấn đề đáng bàn và đáng quan tâm ở đây là tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đã tồn tại từ quá lâu và được giải quyết nhiều lần, song vẫn chỉ là “ném đá ao bèo” mà thôi. Thực tế trên địa bàn thành phố đã tồn tại cảnh ngành chức năng thì ra sức hô hào phải giải toả dứt điểm các trường hợp vi phạm, còn người dân cứ mặc nhiên tái diễn lấn chiếm. Vấn đề càng trở nên bức xúc hơn khi những trường hợp đó bị các ngành chức năng xử lý, tháo dỡ, thì chỉ một vài ngày sau lại lập lại như cũ. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều hộ dân còn ngang nhiên vi phạm, như để chống đối, thách thức các ngành chức năng. Nghịch lý này lại mặc nhiên tồn tại và dường như đang rất khó chữa làm mất thời gian, tốn nhiều tiền của của nhà nước.

 

Để xảy ra tình trạng này có nhiều nguyên nhân, nhưng cốt yếu vẫn là do ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật quá kém, biết là sai trái, song vẫn cố tình vi phạm. Còn một nguyên nhân nữa góp phần dung túng cho những hành vi ấy chính là sự lơi lỏng, “đánh trống bỏ dùi” của các cấp, ngành chức năng. Ngoài ra, đó còn là sự vào cuộc không đồng bộ, thiếu sát sao của các lực lượng chức năng chính là điểm yếu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT nói chung và việc giải toả vi phạm hành lang ATGT nói riêng.

 

Nếu không có sự đổi mới trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT thì việc lấn chiếm hành lang giao thông sẽ vẫn tiếp diễn và ngày càng vi phạm nhiều, mức độ vi phạm cũng nghiêm trọng hơn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, nhất thiết phải có một chế tài xử lý nghiêm khắc với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành chức năng, đặc biệt là các cấp chính quyền cơ sở.

 

Công tác giải toả hành lang ATGT đang mới bắt đầu, xin đừng làm theo kiểu “đá ném ao bèo”.

 

(Nguyễn Thanh Hải)