Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An sơ kết 3 năm triển khai công tác cai nghiện ma tuý

09:32, 29/03/2012
Sáng nay (29/3), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai công tác cai nghiện ma tuý và quản lí sau cai, triển khai công tác cai nghiện ma tuý và các chương trình muc tiêu quốc gia PCTP, PCMT, PCTP mua bán người năm 2012. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PCTP, PC AIDS, tệ nạn ma

 

Tính đến ngày 31/12/2011, toàn tỉnh còn 5.413 người nghiện ma tuý, độ tuổi người nghiện ma tuý chủ yếu từ 16 đến 40 tuổi trong đó có 4.021 người đang sống ở cộng đồng, 1.392 người đang cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, phạm tội bị giam, giữ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Số người nhiễm HIV thông qua con đường tiêm chích ma tuý chiếm gần 88% người nhiễm HIV trên địa bàn toàn tỉnh; Đã có 338/ 479 xã, phường, thị trấn có ma tuý, 13 đường dây, 43 tụ điểm và 201 điểm bán lẻ ma tuý. Ngoài các loại ma tuý như thuốc phiện, hêrôin, thời gian gần đây, phát hiện số lượng lớn các loại ma tuý tổng hợp, cần sa, ma tuý dạng đá. Hoạt động buôn bán, sử dụng ma tuý tổng hợp có xu hướng tăng. Đối tượng tham gia ở độ tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, cá biệt có cả công chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Điều đáng nói vẫn đang xảy ra tình trạng tái trồng cây thuốc phiện ở 3 huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong, với số diện tích đã được phát hiện, xóa nhổ trên 7500m2. Đối với công tác cai nghiện tập trung, các trung tâm giáo dục lao động xã hội đã tiếp nhận phân loại đối tượng vào cai nghiện theo đúng quy trình, cắt cơn bằng phác đồ điều trị do Bộ Y tế quy định. Trong 3 năm, các Trung tâm giáo dục lao động xã hội đã tiếp nhận và cai cho trên 2600 lượt người. Ngoài ra công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và gia đình được triển khai trên tất cả 20 huyện, thành, thị cho gần 4700 lượt người. Các trung tâm Giáo dục lao động xã hội đã tổ chức hướng nghiệp, dạy nghề cho trên 760 học viên với các nghề may công nghiệp, điện dân dụng, mây tre đan...

 

Bên cạnh mặt tích cực thì công tác cai nghiên và quản lí sau cai còn những hạn chế nhất định như: Đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma tuý còn thiếu, tỷ lệ tái nghiện còn cao, dạy nghề và tạo việc làm cho nghiện ma tuý sau cai còn thấp.

 

Hội nghị đã bàn các giải pháp cho công tác cai nghiện ma tuý và các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người năm 2012 một cách hiệu quả, và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan.

 

Dịp này có 31 tập thể và 33 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh.

 

(Dương Cầm)