Gặp mặt cán bộ, chiến sỹ CAND vũ trang tham gia mặt trận K5
Năm 1968, lực lượng Pha Thét đã phát triển mạnh, đánh địch nhiều nơi, mở rộng vùng giải phóng, đẩy lực lượng phái hữu vào thế bị động. Mỹ và bọn phỉ Vàng Pao đã phải dồn lực lượng để xây dựng mật khu, dồn dân, lập ấp chống phá cơ sở cách mạng của nước bạn Lào. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang Nghệ An đã báo cáo và đề xuất cấp trên cho mở mặt trận K5 hay còn gọi là chiến dịch K5. Mặt trận K5 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng sang hoạt động ở các vùng Mường Chuồn, huyện Mường Mộc; Phà Hom, Phà Cạt thuộc huyện Mường Mày, tỉnh Boolykhămxay; Dùng các hình thức tập kích, phục kích, đặc công kết hợp với binh, địch vận để tiêu diệt các hang ổ của chúng và làm tan rã hàng ngũ của địch, giúp bạn mở rộng và củng cố vùng giải phóng, đồng thời tạo điều kiện bảo vệ biên giới từ xa... Phương châm của chiến dịch là lấy chính trị, nghiệp vụ làm chủ yếu, vũ trang làm áp lực, kinh tế làm đòn bẩy. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có 1 bộ phận của Công an nhân dân vũ trang Nghệ An.
Từ tháng 7 năm1968 đến năm 1972, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân vũ trang K5 tỉnh Nghệ An đã đánh 10 trận tập kích, 19 lần đánh thọc sâu, 39 trận phục kích, tiêu diệt 327 tên địch, bắn bị thương 32 tên, bắt sống 62 tên, phá hủy 10 sân bay dã chiến, 24 kho vũ khí, quân trang, quân dụng; Đập tan hệ thống đồn bốt địch, giải phóng 3 Tà Xẻng Mường Chuồn, Mường Xằng, Phà Cạt với diện tích rộng.
Thắng lợi của mặt trận K5 được Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào đánh giá cao và đã được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương quân công, 8 Huân chương
(Thạch Sơn)
