Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ghi nhận ở đơn vị thông tin C18

13:24, 15/04/2012
Nằm khiêm nhường trong lòng thành phố quê Bác, giữa những bộn bề của cuộc sống đời thường, nhưng chính từ đây, những cánh sóng đã vút cao, vươn xa, nối gần lại biết bao thông tin nóng hổi của các đơn vị quân sự tỉnh nhà, góp phần gìn giữ bình yên cho đất trời xứ Nghệ. Đó là đơn vị thông tin liên lạc C18 (Bộ CHQS tỉnh), nơi đảm bảo liên lạc cho các đường dây vô tuyến và hữu

Môi trường văn hóa ở LLVT Nghệ An

 

Những người lính thông tin vẫn thường phải có phản ứng nhanh nhạy trước mỗi thông tin từ cấp trên đưa xuống. Nhanh nhạy, chính xác và tuyệt mật là một nguyên tắc bất di, bất dịch của đơn vị bộ đội thông tin.

 

Nhiệm vụ chính của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh liên lạc với các đơn vị trong toàn quân, bảo đảm thông tin cho công tác cứu hộ, cứu nạn, hoạt động thiên tai của các đơn vị trong sản xuất, chiến đấu. Từ nơi đây, cánh sóng của đơn vị vươn xa trong toàn quân. Thậm chí, còn vươn xa, giữ đều đặn mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp chỉ huy và báo cáo công việc của đội quy tập liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh) còn đang hoạt động ở các vùng xa xôi trên đất bạn. Ngoài ra, đứng chân trên địa bàn có thiên nhiên khắc nghiệt, mưa bão thường xuyên, những người lính thông tin cũng đóng góp một phần công sức không nhỏ trong việc gúp người dân khắc phục hậu quả, cho dù những lúc như thế, nhiệm vụ chính là bảo đảm thông tin còn gặp khó khăn gấp bội. Thế nhưng "đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự tự hào của bộ đội thông tin" - Thiếu úy Nguyễn Văn Đức, nhân viên báo vụ Đại đội thông tin 18 nhấn mạnh.

 

Được thành lập trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, hình ảnh người lính thông tin C18 đi rải dây trong tầm đạn lửa hay đeo chiếc máy thông tin cùng các đơn vị đã trở nên quen thuộc. Tiền thân của đơn vị là Tiểu đoàn thông tin đóng ở Mỹ Thành (Yên Thành), sau đó vào Nghi Vạn. Đến 1974, đơn vị về dừng chân trên mảnh đất TP Vinh cho đến bây giờ… Hiện nay, anh em trong đơn vị cũng đang tìm lại tư liệu để xây dựng lịch sử của đơn vị vì ngày thành lập cũng chưa được xác định rõ.

 

 
 
Chiến sỹ đơn vị thông tin liên lạc C18 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)
 

Trong lịch sử của lực lượng vũ trang Nghệ An, Đại đội 18 đã song hành cùng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh qua rất nhiều tháng năm khốc liệt, góp phần làm nên nhiều chiến công vang dội của người lính trên quê hương Bác. Giữ vững truyền thống đó, đơn vị luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác. CBCS luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong bảo quản, giữ gìn các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật, tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động và ATGT.  Hằng tháng, quân bưu đơn vị đã vận chuyển hàng ngàn công văn đi khắp tỉnh, đến các cơ quan, đơn vị. Đơn vị tham gia giao thông (đi công văn hỏa tốc) qua hàng ngàn km đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Chỉ tính trong năm qua, đã có trên 1 vạn phiên liên lạc vô tuyến điện, thu trên 1.000 công điện, tham gia bảo đảm TTLL cho các huyện diễn tập...

 

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Trần Khắc Long, Đại đội trưởng Đại đội 18 thông tin cho biết: Đơn vị luôn quán triệt chặt chẽ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về nhiệm vụ SSCĐ.Quán triệt đén mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị vềnắm chắc  vị trí, vai trò, trác nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, mọi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị phải thường xuyên học tập để nâng cao vai trò trách nhiệm, trình độ chuyên môn nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong thời kỳ mới. Trong năm qua, đơn vị đã thu phát hàng trăm công điện và vận chuyển hàng trăm công văn, văn kiện bảo đảm an toàn người và trang bị.

 

Vẻ khô khan của một doanh trại quân đội, lại là đơn vị thông tin với khá nhiều loại khí tài dường như đã bị xóa nhòa bởi các khu tăng gia, sản xuất bố trí đầy xung quanh. Dạo một vòng, trước khoảnh sân thể thao và tập nghiệp vụ là những chú chim đang hót vang, rất nhiều loại hoa, có cả phong lan đang nở. Đại úy Long cho biết: Ngoài duy trì  duy trì được một đàn 50 chú bồ câu còn có 20 chú thỏ. Rồi thì gà Đông Cảo, loài gà đặc sản chỉ có ở phía Bắc với những cặp chân to gấp 4-5 lần bình thường, đó là kết quả tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Năm 2011, đơn vị tăng gia được 500kg cá, 1.450 kg thịt lợn, 100kg gia cầm, 250 kg thủy cầm và 5.680 kg rau xanh. Nhờ những công sức đó của anh em sau giờ huấn luyện và triển khai nhiệm vụ quân sự, trong năm qua, công tác hậu cần của đại đội vẫn tiếp tục có những thành tích đáng nề. Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, quân y đạt 5 tốt, quân số khỏe đạt 99% trở lên.

 

Có đến thăm những người lính thông tin của đại đội 18, nơi những người dường như chỉ sống cùng những thông tin quân sự quan trọng lại rất đời thường bên những chú thỏ, chú gà Đông Cảo bình yên. Chúng tôi mới hiểu thêm, nơi cánh sóng vươn xa, giữ bình yên cho suốt cả một miền hậu tuyến, quê nhà vẫn hiện hữu thật gần bên doanh trại người lính hôm nay.

 

(Hữu Đức - Lê Thắng)