Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Báo động tình trạng HS phá hoại đường sắt và trộm dây cáp thông tin liên lạc

15:09, 27/06/2012
Thời gian qua, trên địa bàn Nam Đàn đã xảy ra một số vụ trộm cắp thiết bị đường sắt và cắt trộm cáp thông tin liên lạc. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Điển hình là vụ trộm dây thông tin liên lạc xảy ra vào lúc 21h ngày 3/6/2012, tại khu vực Rú Hốc, xóm 9 xã Khánh Sơn (Nam Đàn), các đối tượng đã chặt đứt khoảng 20m dây cáp điện thoại loại 100x2. Trước sự việc trên, Công an Huyện Nam Đàn đã phối hợp với Công an xã Khánh Sơn và Trung tâm viễn thông Nam Đàn tổ chức điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm và đã tiến hành bắt 5 đối tượng gồm Ngũ Ngọc Long, Nguyễn Đình Mạnh, Đặng Quang Tuấn đều sinh năm 1996 và Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1998, Nguyễn Đình Nghĩa, sinh năm 1997, là học sinh Trường THCS xã Khánh Sơn. Vật chứng thu giữ gồm 20m dây cáp thông tin 100x2; 10kg vỏ dây cáp điện thoại và 1 con dao. Hành vi của các đối tượng đã dấn đến hậu quả nghiêm trọng, làm gián đoạn thông tin liên lạc, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động Bưu chính viễn thông.

 

Các đối tượng mang đoạn dây cáp vừa chặt lên núi đốt lấy lõi đồng.

 

Cách đây chưa lâu, vào cuối năm 2011 cũng đã xảy ra vụ trộm linh kiện đường sắt đoạn qua địa bàn xã Nam Cường do một số học sinh của Trường Tiểu học Nam Cường gây ra, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các chuyến tàu.

 

Tính từ năm 2010 đến nay, Công an Nam Đàn đã điều tra làm rõ 4 vụ trộm phụ kiện đường sắt, 9 vụ cắt trộm dây thông tin liên lạc, ước tính thiệt hại trên 50 triệu đồng. Điều đáng nói là hầu hết đối tượng gây ra các vụ trộm trên đều là trẻ em ở tuổi vị thành niên nên việc xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, thời gian qua, công tác tuyên truyền luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa phận xã Nam Cường, Công an Nam Đàn đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã  tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; Phối hợp với Trường Tiểu học và THCS Nam Cường tổ chức cho học sinh ký cam kết: Không chơi đùa, không chăn thả gia súc trên đường sắt, không ném đất đá lên tàu đồng thời tố giác các hành vi vi phạm trộm cắp, cạy phá phụ kiện đường sắt để giáo dục chung; Tổ chức giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ thông tin liên lạc, tố cáo, phát giác cho công an, lực lượng bưu chính viễn thông các đối tượng có hành vi xâm hại đến hệ thống mạng, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình trong công tác bảo vệ mạng bưu chính viễn thông đi qua địa bàn.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Hạnh - đội phó đội an ninh trật tự Công an huyện Nam Đàn cho biết: Qua những vụ việc trên cho thấy, lứa tuổi của các đối tượng đang ở vị thành niên cho nên chúng tôi không truy cứu trách nhiệm mà xử lý theo NĐ 73 của Chính phủ là xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo và buộc gia đình của đối tượng phải khắc phục hậu quả do hành vi của các cháu gây nên. Qua đây, chúng tôi cũng cánh báo gia đình trong dịp hè, nhất là dịp đá mùa bóng đá EURO cho nên các cháu sẽ cá cược, chơi lô đề, chơi game… vì vậy, các gia đình có con em trong độ tuổi quan tâm giáo dục các cháu, không để các cháu vi phạm pháp luật.

 

Việc nhanh chóng tìm ra các thủ phạm gây án của công an Nam Đàn và các cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời các vụ trộm có tính chất phá hoại công trình Quốc gia, bảo vệ an toàn giao thông đường sắt cũng như an ninh thông tin liên lạc trong thời gian qua là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong tình trạng báo động trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay, giải pháp bền vững vẫn là gia đình – nhà trường và xã hội phải vào cuộc một cách đồng bộ nhằm răn đe, giáo dục, quản lý con em, giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ mình, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

 

(Hồng Sương)