Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ
Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ dẫn đầu. Phía Lào do Trung tướng Chăn- sa -mỏn Chăn- nha- Lạt - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào dẫn đầu. Cùng tham dự có các vị Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội Việt Nam, Lào và cán bộ cấp cao quân đội 2 nước.
![]() |
Hai bên đánh giá cao kết quả công tác tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2011-2012, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đoàn quy tập các địa phương Việt Nam và Lào đã phối hợp rất tốt với chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang của Lào tìm kiếm, cất bốc và quy tập cất bốc được 433 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến trước đây; đồng thời tổ chức tốt các lễ cầu siêu, bàn giao, đưa tiễn, phối hợp tổ chức an tang theo lễ nghi trang trọng, trang nghiêm theo nghi thức Quốc gia 2 nước. Mỗi lần bàn giao đưa tiễn và an tang liệt sĩ đều thể hiện tình sâu nghĩa nặng, sự gắn bó, mối quan hệ đặc bịêt của Đảng chính quyền, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân 2 nước; Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Từ năm 1994 đến nay, hai bên đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được gần 16.000 hài cốt liệt sĩ; Còn khoảng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó, có 123 điểm mộ đã có thông tin về nơi hy sinh, số mộ còn lại đều nằm trong những vùng khó khăn, phức tạp, thiếu thông tin chính xác.
Hai bên tiếp tục ký biên bản triển khai các nội dung quy tập mùa khô năm 2013-2013, quyết tâm chỉ đạo các địa phương và lực lượng vũ trang 2 nước thực hiện tốt kế hoạch đề ra; Cùng thống nhất các phương án và biện pháp, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau về tài chính, trang thiết bị kỹ thuật và nhân lực phục vụ công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ; Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân 2 nước hiểu rõ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập và tự do của nhân dân 2 nước; Kịp thời khen thưởng các đơn vị, các nhân của 2 nước làm tốt công tác trên và coi đây là hành động thiết thực nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
Dịp này, Ban công tác đặc bịêt Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào 1 trăm 10 ngàn đô la Mỹ; Công ty viễn thông Viettel- Lào (Unitel) cũng hỗ trợ Ban công tác đặc bịêt Chính phủ Lào một số trang thiết bị văn phòng trị giá 100 triệu đồng.
(Quốc Khánh)

