Quỳnh Lưu: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác PCTP và TNXH
Xã Tân Thắng nằm cách trung tâm huyện Quỳnh Lưu hơn 30km, có 358 hộ với trên 1.500 nhân khẩu được chia đều ở 4 bản Bắc Thắng, Tân Tiến, Nam Việt và Tân Thành, địa bàn xã tiếp giáp với 2 huyện là Nghĩa Đàn và huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hoá). Trong những năm qua đời sống của đồng bào dân tộc ở đây đã không ngừng được cải thiện, tuy nhiên tình hình tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Đứng trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của UBMT huyện, xã Tân Thắng đã có nhiều hoạt động phòng, chống ma tuý mang lại hiệu quả cao, nhất là việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý từ cấp uỷ Đảng, chính quyền đến từng địa bàn dân cư, nhờ vậy đã tạo được sự chuyển biến tốt trong nhận thức của bà con đồng bào dân tộc. Đặc biệt là duy trì và thực hiện tốt các hoạt động cam kết thi đua, xây dựng mô hình điểm về tự quản tại cộng đồng đã phát huy được hiệu quả đáng kể, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống ma tuý.
Với phương châm tích cực tấn công, chủ động phòng ngừa và xác định lấy công tác tuyên truyền là chính, những năm qua, MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, gia đình”, đặc biệt là vào các tháng cao điểm phòng chống ma tuý hàng năm. Tổ chức vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đưa phong trào vào làm tiêu chuẩn thi đua cho từng khu dân cư, từng gia đình….
Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận huyện còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền tại các khu dân cư, trong các buổi sinh hoạt, họp dân nhằm chuyền tải thông tin, kinh nghiệm để mỗi người dân có ý thức hơn về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, phối hợp với ngành liên quan đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và quản lý tại cộng đồng hàng trăm đối tượng có chuyển biến tích cực, nhiều đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, được hỗ trợ vốn và có việc làm ổn định. Nhờ những hoạt động đó mà hiện nay, toàn huyện Quỳnh Lưu tỷ lệ khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật đạt 89%, trên 1.500 tổ liên gia thường xuyên thực hiện tốt phong trào tố giác tội phạm. Riêng năm 2011, Quỳnh Lưu cảm hóa được 35 đối tượng vi phạm trở về hòa nhập với cộng đồng dân cư và gia đình. Ông Nguyễn Hữu Viên – Phó chủ tịch MTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: Trong thời gian tới, MTTQ huyện tập trung nâng cao hoạt động tổ liên gia tự quản, tổ liên gia tự quản về an ninh, dòng họ, triển khai cho các ban đăng ký thi đua, đầu năm đưa vào tiêu chí thi đua, cuối năm tổng kết làm đánh giá xếp loại cơ sở. Đặc biệt là mặt trận sẽ phối hợp với các thành viên để phổ biến tuyên truyền, quán triệt học tập các chủ trương của Đảng, nhà nước, chỉ thị 06 của thủ tướng chính phủ về tăng cường vai trò tố giác tội phạm, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, để xây dựng các khu dân cư sớm đạt khu dân cư tiên tiến và đạt làng văn hoá.
Với nhiều biện pháp khác nhau nhưng cùng một mục đích là ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma tuý. Phong trào “toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng người dân cư” của MTTQ huyện Quỳnh Lưu đang đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện thành công đề án 01 – 138 của Chính phủ.
(Thanh Toàn)
