Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

LLVT Nghệ An với công tác dân vận

14:46, 19/11/2012
Những năm qua, công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) Nghệ An luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân. Hoạt động công tác dân vận của LLVT đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi

 

Các đơn vị LLVT Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các đơn vị của Quân khu đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, tham gia củng cố xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ở cơ sở.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"; các đơn vị LLVT tỉnh đã tổ chức các đợt hành quân dã ngoại về các xã như: Lượng Minh (Tương Dương), Thanh Hoà (Thanh Chương); Nậm Giải (Quế Phong), xã Châu Thành (Quỳ Hợp); xã An Hoà (Quỳnh Lưu)…; ngoài ra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu, Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận về các địa phương trong tỉnh. Thông qua các đợt hành quân dã ngoại, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và truyền thống quân đội; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ giúp hàng vạn ngày công để cũng cố cơ sở hạ tầng, sửa chữa trường học, đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thuỷ lợi, đào đắp đê; tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, khám cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, giúp đỡ các gia đình chính sách gặp khó khăn, tặng quà cho các học sinh nghèo học giỏi...

 

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, tham gia phòng chống cháy rừng, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn… bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong các trận lũ lớn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng trang bị phương tiện, kết hợp các lực lượng trên địa bàn, nhanh chóng cơ động về các vùng trọng điểm để cứu dân, cứu tài sản của nhân dân; với tinh thần  cứu dân là nhiệm vụ số một, tính mạng, tài sản của nhân dân là quý báu nhất, "Chống lũ như chống giặc", cán bộ, chiến sỹ LLVT đã không ngại khó khăn nguy hiểm cùng cấp uỷ, chính quyền và lực lượng tại chỗ chống lũ, cứu dân và khắc phục hậu quả; tình quân dân, nghĩa đồng bào càng thêm tô thắm. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin yêu.

 

Cùng với hoạt động hành quân dã ngoại, lực lượng vũ trang đã tổ chức các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở về 29 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo... Các đội công tác đã thực hiện 4 cùng "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương " và 3 bám, thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung xây dựng cũng cố các tổ chức chính trị cơ sở, góp phần đưa các tổ chức Đảng, đoàn thể ở cơ sở từng bước hoạt động có nề nếp, hiệu quả; nhiều Đảng bộ, Chi bộ từ yếu, trung bình vươn lên đạt trong sạch vững mạnh; Từ năm 2003 đến nay, các đội công tác tham mưu cũng cố 7 đảng bộ xã, 33 chi bộ từ trung bình, khá vươn lên trong sạch vững mạnh; phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu cho cấp uỷ đảng kết nạp 63 đảng viên mới là đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bằng những hành động, việc làm cụ thể trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thông qua các phong trào "Dân vận khéo", "Tiết kiệm bản thân để phần người khó"... trong 3 năm 2009, 2010 và 2011, cán bộ, chiến sỹ LLVT toàn tỉnh đã tích cực tiết kiệm mua 8 con bò trị giá 44 triệu đồng tặng 8 gia đình chính sách, giáo dân khó khăn ở huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thái Hoà, Hưng Nguyên, Đô Lương; tặng học bổng học sinh nghèo vượt khó ở huyện Con Cuông, Hưng Nguyên, Cửa Lò, với số tiền 50 triệu; trong dịp đón tết Kỷ Sửu 2009, Canh Dần 2010,  LLVT tỉnh tặng 450 suất quà, trị giá 65 triệu đồng cho các hộ đồng bào vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ, Hủa Na tái định cư ở Hạnh Lâm (Thanh Chương) và  Đồng Văn (Quế Phong); 60 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình quân nhân ở huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do lũ quét trong tháng 6/2011 và hàng trăm triệu đồng giúp đỡ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh phát triển kinh tế gia đình.

 

Thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Ngày vì người nghèo"... do Trung ương và các ngành phát động; cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã đóng góp ủng hộ các loại quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa,  Bảo trợ trẻ em, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bão lụt với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Các đơn vị LLVT xây dựng hàng chục ngôi nhà cho các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi nhà hỗ trợ 50 – 60 triệu đồng.          

 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo… phi chính trị hoá lực lượng vũ trang, vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, chia rẽ Đảng với nhân dân, LLVT với nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, lực lượng vũ trang không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất và không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân; Làm tốt công tác dân vận trong giai đoạn mới hiện nay, chính là phát huy bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ "Tận trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân", góp phần xây dựng nâng cao chất lượng của LLVT vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận lòng dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững.

 

(Hữu Đức)