Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm việc tại Trại giam số 6
Trại giam số 6 thuộc đóng trên địa bàn 2 xã Thanh Mỹ và Hạnh Lâm của huyện Thanh Chương. Hiện trại đang quản lý, giam giữ gần 3.600 phạm nhân. Trong đó, có gần 750 phạm nhân nữ với tính chất phức tạp về tội phạm: xâm phạm an ninh quốc gia, các tội liên quan đến ma túy. Nhiều phạm nhân mang theo các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm cao như: HIV, lao, gan B. Trong khi đó, số lượng hội cán bộ, chiến sĩ nữ chỉ có 89 đ/c phải đảm nhiệm công việc ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn, kể các lĩnh vực khó khăn nguy hiểm như: trinh sát, quản giáo, hồ sơ, bảo vệ ,y tế. Mặc dù vậy, trong những năm qua, cán bộ phụ nữ đơn vị trại giam số 6 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ trong chuyên môn mà cả trong các hoạt động của Hội phụ nữ với các Phong trào thi đua “Phụ nữ công an nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dụng gia đình hạnh phúc”. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên duy trì 3 mô hình, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận gồm: “Quán giáo giỏi”, “Bếp ăn sạch sẽ, an toàn thực phẩm”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm”…và xây dựng quỹ Hội để giúp đỡ phụ nữ nghèo, gia đình thương binh liệt sỹ, trẻ em khó khăn với số tiền hàng chục triệu đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ nữ Trại giam số 6 trong công tác chuyên môn và phong trào phụ nữ trong những năm qua. Đồng thời, Đ/c cũng mong muốn nữ cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đưa tổ chức Hội cũng như phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh.
Tiếp đó, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các nữ phạm nhân. Đ/c mong các nữ phạm nhân an tâm tư tưởng cải tạo, chấp hành tốt mọi nội quy để sớm trở về với gia đình và xã hội.
(Hoàng Hiếu)
