Cienco 4 tổng kết 18 năm thi hành pháp luật AT-VSLĐ
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 là doanh nghiệp nhà nước trục thuộc Bộ giao thông vận tải. Hiện Tổng công ty có 26 công ty, chi nhánh thành viên với tổng số lao động hơn 7000 người. Từ năm 1995 đến nay Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: dự án mở rộng quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, Cầu Thanh trì, Cầu Vĩnh Tuy, Cầu Bến thủy 2…
Với đặc thù của Tổng công ty là lao động làm việc ở những địa bàn phức tạp, vì vậy Tổng công ty luôn đặt vấn đề AT-VSLĐ lên hàng đầu. Tổng công ty đã tổ chức thành lập ban chỉ đạo AT-VSLĐ đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết liên quan để chỉ đạo thực hiện. Tất cả các công trình, dự án do Tổng công ty thực hiện đều có thiết kế biện pháp tổ chức thi công gắn liền với đảm bảo an toàn lao động. Trước khi triển khai thi công người lao động được phổ biến đầy đủ về trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật và các quy định về ATLĐ. Cán bộ, công nhân khi làm việc trên công trường đều bắt buộc phải tuân thủ mang các vật dụng AT -VSLĐ đã được trang bị, về mùa hè được trang bị vành che nắng, bố trí nhà trú nắng và cung cấp nước uống đầy đủ. Lao động trong môi trường bụi, tiếng ồn đều có các thiết bị bảo vệ. Ngoài ra công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầy đủ cho người lao động, thường xuyên tổ chức huấn luyện về công tác AT -VSLĐ. Từ quan tâm chăm lo chu đáo đời sống người lao động, làm tốt công tác AT-VSLĐ nên ở các công trình dự án của công ty luôn được an toàn, không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra.
Tổng kết 18 năm thi hành pháp luật AT-VSLĐ. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời tổ chức ký cam kết AT-VSLĐ, chăm lo đời sống người lao động tại các công trường trong thời gian tới.
(Trần Minh)
