Diễn Châu: Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”
Thời kỳ 1964 - 1972, Diễn Châu bị giặc Mỹ đánh phá vô cùng ác liệt. Trước tình hình trên, địa phương đã thành lập 5 đại đội trực chiến gồm: 3 Đại đội 12,7 ly và 14,5 ly, có nhiệm vụ vừa chiến đấu với máy bay Mỹ vừa san lấp đường, rà phá bom mìn đảm bảo huyết mạch giao thông; 1 đại đội pháo 85 ly chiến đấu với tàu chiến hạm đội 7 của Mỹ từ ngoài biển và 1 đại đội 12 ly 7, mang tên Phùng Chí Kiên tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Tất cả với mục tiêu bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Chính quyền, đảm bảo huyết mạch giao thông vận tải để chi viện cho chiến trường miền Nam. Qua ròng rã 8 năm chiến đấu, các Trung đội dân quân ở Diễn Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nên nhiều chiến công rạng rỡ. Đã bắn rơi 31 máy bay Mỹ, bắn chìm 2 tàu chiến, tiêu diệt 22 tên biệt kích, bắt sống 7 phi công Mỹ. Bên cạnh lập nên những chiến công hiển hách thì cũng đã có 57 chiến sỹ đã hy sinh tại trận địa, 183 đồng chí mang thương tật nặng nề suốt đời. Huyện Diễn Châu được bác Hồ viết thư khen ngợi và được Bác tặng huy hiệu của người, được tặng cờ thi đua quyết thắng.
Ghi nhận những công lao trên của lực lượng dân quân huyện Diễn Châu, Bộ Quốc phòng quyết định trao tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”cho 292 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trực chiến ở Diễn Châu. Đây là niềm vinh dự tự hào, đối với lực lượng dân quân địa phương trong cuộc kháng chiến chống đề quốc Mỹ.
(Mai Giang)
