Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2012
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì.
Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 và tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn giao thông tết Quý Tỵ năm 2013, Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – chủ tịch UB an toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh năm 2012 là năm Quốc hội, Chính phủ chọn là năm an toàn giao thông quốc gia, chính vì vậy đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ được triển khai. Với lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ban ngành liên quan bước đầu đã huy động được sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội tham gia. Nhiều phong trào từ trường học, đến khu dân cư làng bản đều tham gia nhằm giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, năm 2012, mặc dù trong điều kiện nguồn lực đầu tư nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải còn hạn hẹp, không theo kịp tốc độ phát triển phương tiện nhưng công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có sự chuyên rbiến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng cao, bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Số vụ vi phạm, số người chết, số người bị thương trong năm 2012 đều giảm sâu cả 3 tiêu chí. 10 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 5 đến dưới 10% trong đó có tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, năm 2012 các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các Đoàn thể cũng tích cực tham gia vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều giải pháp và mô hình mới sáng tạo như: mô hình Cổng trường An toàn, cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”…
Riêng tại Nghệ An, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT được triển khai đồng bộ, Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT quyết liệt với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng… theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, năm 2012, trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra 338 vụ TNGT đường bộ - đường sắt, làm chết 230 người, bị thương 355 người; So với cùng kỳ năm 2011 giảm 51 vụ, giảm 21 người chết, giảm 01 người bị thương. Trong đó: Đường bộ xảy ra 321 vụ, làm chết 215 người, bị thương 348 người; So với cùng kỳ năm 2011 giảm 55 vụ, giảm 24 người chết, giảm 8 người bị thương.
Mặc dù đã có chuyển biến song tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, nổi lên đó là tình trạng người ngồi trên mô tô, xe máy, học sinh sử dụng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, xe khách, taxi không đảm bảo an toàn kỷ thuật phương tiện, vòng vo, dừng, đỗ, đón trả khác không đúng nơi quy định, tình trạng xe buýt “nhái” tranh dành khách không lành mạnh...
Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông, UBATGT Quốc gia đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông. Năm 2013, sẽ phấn đấu giảm 5% - 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông.
(Hữu Đức)
